BNEWS Bộ Tài chính bang Berlin, Đức, ngày 20/5 thông báo, sân bay Tegel ở Berlin có thể được đóng cửa vào ngày 15/6 tới để tiết kiệm chi phí, trong bối cảnh lượng khách giảm do dịch COVID-19.
Quyết định này sẽ là một khó khăn cho Chính phủ liên bang trong việc đón tiếp các chính khách do việc xây dựng khu vực VIP tại sân bay BER mới chưa được hoàn tất.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, quyết định tạm đóng cửa sân bay Tegel trong 2 tháng đã được liên bang và hai bang Berlin, Brandenburg - 3 cổ đông của sân bay này, thông qua ngày 20/5 do lượng khách dự kiến tiếp tục ở mức thấp trong những tháng tới do dịch COVID-19.Tại khu vực phía Bắc sân bay BER, một cổng VIP dành cho các nhà lãnh đạo tới Đức vẫn đang trong quá trình thi công và theo kế hoạch từ đầu tháng Sáu tới, các chuyến bay đến và đi từ Berlin sẽ chuyển hoàn toàn sang sân bay Schönefeld ở phía Đông Nam và nằm liền kề sân bay BER.
Hai bang Berlin và Brandenburg muốn tiết kiệm khoảng 7 triệu euro thông qua việc đóng cửa sân bay Tegel, song ý định này không thể sớm thực hiện do vấp phải sự phản đối của Chính phủ Đức, bởi việc đóng cửa sân bay nằm ở Tây Bắc Berlin này sẽ khiến việc đón các nhà lãnh đạo gặp khó khăn do máy bay chở các chính khách phần lớn đáp xuống khu vực VIP của sân bay Tegel, đặc biệt khi Đức tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu vào tháng 6 này.Khách VIP tới Đức trong thời gian tới có thể đi qua cổng thường của sân bay Schönefeld, giống như mọi du khách.
Xét về lưu lượng khách, sân bay Tegel là sân bay lớn thứ tư ở Đức, sau sân bay Frankfurt/Main, München và Düsseldorf. Năm 2019, sân bay Tegel đón khoảng 24 triệu lượt khách, trong khi sân bay Schönefeld đón 11 triệu lượt.Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, lượng khách giảm mạnh và hai sân bay ở Berlin này chỉ đón khoảng 2.000 lượt khách/ngày.
Theo kế hoạch, sau khi sân bay BER đi vào hoạt động dự kiến từ 31/10 tới, sân bay Tegel sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn và chuyến bay cuối cùng ở sân bay này sẽ cất cánh vào ngày 8/11./.
Tin liên quan
Xuất khẩu máy móc của Đức giảm 6,6% trong quý I/2020
Theo Hiệp hội Công nghiệp Đức (VDMA), kim ngạch xuất khẩu máy móc của Đức chỉ đạt 41,9 tỷ euro (45,4 tỷ USD) trong quý I/2020, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, do tác động của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.













