Saudi Arabia dẫn đầu Trung Đông-Bắc Phi về thu hút FDI

08:07' - 25/05/2021
BNEWS Saudi Arabia đã thu hút được 18% tổng số vốn FDI tại Trung Đông - Bắc Phi trong năm 2020, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực.
Truyền thông Trung Đông ngày dẫn số liệu về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Thời báo Tài chính (Anh) cho biết, Saudi Arabia đã thu hút được 18% tổng số vốn FDI tại Trung Đông - Bắc Phi trong năm 2020, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực.

Theo số liệu nói trên, số dự án FDI mà Saudi Arabia đã thu hút được trong năm ngoái mặc dù đã giảm 49% xuống còn 73 dự án, đạt tổng giá trị 10,4 tỷ USD, song vẫn là mức cao nhất trong khu vực về giá trị.

Trên bình diện Trung Đông – Bắc Phi, số dự án FDI mới cũng giảm xuống 1.031 dự án năm 2020 so với mức tương ứng 1.795 của năm 2019, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng đầu tư trên toàn cầu.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) dẫn đầu khu vực về số lượng dự án FDI mới với 327 dự án và xếp thứ hai về giá trị thu hút đầu tư với 9 tỷ USD.

Đáng chú ý, Ai Cập là một trong những quốc gia ghi nhận mức FDI giảm mạnh nhất trong khu vực khi giá trị đầu tư giảm từ mức 12,2 tỷ USD năm 2019 xuống chỉ còn 1,3 tỷ USD năm 2020. Số dự án FDI mới mà Ai Cập thu hút được cũng giảm 70% năm vừa qua, trong khi số việc làm mới từ các dự án này giảm mạnh 76%.

Trên phương diện đầu tư FDI vào các nước khu vực Trung Đông – Bắc Phi, UAE dẫn đầu với số vốn đầu tư 5,9 tỷ USD đổ vào 148 dự án. Đứng sau là Saudi Arabia với 3 tỷ USD “bơm” cho 42 dự án trong khu vực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục