Saudi Arabia ra mắt Trung tâm Truyền thông trí tuệ nhân tạo

10:13' - 21/02/2024
BNEWS Ngày 20/2, Saudi Arabia đã ra mắt Trung tâm Truyền thông trí tuệ nhân tạo (AI) và Trại Trí tuệ nhân tạo tạo sinh tương lai vì truyền thông.

Những cơ sở AI này được Bộ trưởng Truyền thông Salman bin Yousef Al-Dosari cùng Chủ tịch Cơ quan Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu Saudi Arabia Abdullah bin Sharaf Alghamdi công bố tại lễ khai mạc Diễn đàn Truyền thông Saudi Arabia.

Việc ra mắt những cơ sở trên nhằm đón đầu sự phát triển trong tương lai của AI và các ứng dụng của công nghệ này trong lĩnh vực truyền thông nhằm phục vụ cho mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực trên và tăng cường năng lực về truyền thông của Saudi Arabia.

 

Theo Bộ trưởng Al-Dosari, ngành truyền thông của Saudi Arabia đã đóng góp 3,87 tỷ USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong năm 2023. Ông nhấn mạnh việc ngành trên đầu tư vào vốn nhân lực đã giúp tạo ra 56.000 cơ hội việc làm hồi năm ngoái và dự kiến sẽ đạt 67.000 cơ hội việc làm trong năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục