Shell đối mặt với thiệt hại 22 tỷ USD trong quý II/2020 do dịch COVID-19

21:38' - 30/06/2020
BNEWS “Gã khổng lồ” năng lượng Royal Dutch Shell ngày 30/6 cho biết sẽ bị thiệt hại lên đến 22 tỷ USD do tác động của dịch COVID-19 và giá dầu sụt giảm.

Tập đoàn Anh - Hà Lan này cho biết sẽ phải đối mặt với khoản thiệt hại từ 15-22 tỷ USD trong quý II, sau khi giá dầu thô giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19, cuộc chiến về giá giữa Saudi Arabia và Nga, cũng như tình trạng dư cung. Vì vậy, khoản thiệt hại này có thể sẽ lớn hơn cả lợi nhuận ròng 15,8 tỷ USD của Shell hồi năm ngoái. 

Shell cũng dự đoán sản lượng khai thác dầu thô sẽ ở mức từ 2,3-2,4 triệu thùng dầu tương đương trong quý II. Theo dự báo của “ông lớn” này, giá dầu Brent Biển Bắc trung bình chỉ ở mức 35 USD/thùng trong năm 2020, trước khi phục hồi phần nào lên 40 USD/thùng trong năm 2021, 50 USD/thùng năm 2022 và 60 USD/thùng năm 2023.
Các bình luận trên của Shell được đưa ra sau khi đối thủ của tập đoàn này là BP trước đó trong tháng này cho biết sẽ chịu thiệt hại từ 13-17,5 tỷ USD trong quý II do tác động của dịch COVID-19 và nhu cầu dầu sụt giảm.
Sau khi cắt giảm khoảng 10.000 việc làm, hay 15% lực lượng lao động trên toàn cầu của tập đoàn do tác động của dịch bệnh, BP ngày 29/6 đã quyết định bán mảng hóa dầu của mình cho tập đoàn tư nhân Ineos với giá 5 tỷ USD để cải thiện tình hình tài chính.
Shell vẫn chưa có hành động nào quyết liệt đến như vậy, nhưng hồi tháng Ba, tập đoàn này cho biết sẽ cắt giảm 3-4 tỷ USD chi phí vận hành trong 12 tháng, đồng thời giảm 20% chi tiêu hàng năm xuống còn 20 tỷ USD.
Tháng Tư vừa qua, Shell đã hạ cổ tức lần đầu tiên kể từ những năm 1940 sau khi bị thua lỗ 24 triệu USD trong quý đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái, tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục