Singapore thu hút được 13 tỷ USD đầu tư vào tài sản cố định

08:21' - 22/01/2021
BNEWS Tổng giá trị các nguồn đầu tư tài sản cố định tại Singapore năm 2020 là lớn nhất kể từ năm 2008.

Trong bản đánh giá đưa ra ngày 20/1, Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore cho biết năm 2020, Singapore đã thu hút được khoảng 17,2 tỷ SGD (13 tỷ USD) trong các nguồn đầu tư vào tài sản cố định, bất chấp tác động và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19.

Tổng giá trị các nguồn đầu tư tài sản cố định tại Singapore năm 2020 là lớn nhất kể từ năm 2008, thời điểm đó EDB thu hút được hơn 18 tỷ SGD. Giá trị các nguồn đầu tư này đã vượt mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn là từ 8–10 tỷ SGD mỗi năm của EDB.

Các cam kết đầu tư của năm 2020 chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như điện tử, hóa chất, nghiên cứu và phát triển (R&D). Singapore cũng ghi nhận sự gia tăng cam kết đầu tư đến từ các công ty của nước này, chiếm 17,3% vốn đầu tư trong năm 2020, cao hơn mức 8,2% trong năm 2019.

Mỹ đã vượt qua châu Âu, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Singapore, với 53,4% các cam kết đầu tư vào tài sản cố định của Singapore trong năm 2020. Châu Âu chỉ chiếm 17,1% các khoản đầu tư tài sản cố định tại Singapore trong năm 2020, giảm mạnh so với mức 47,4% trong năm 2019.

Theo ông Beh Swan Gin, Chủ tịch EDB, cứ sau một khoảng thời gian từ 8 - 10 năm lại có những xu hướng tăng mạnh mẽ trong các khoản đầu tư vào tài sản cố định tại Singapore, xuất phát từ làn sóng đầu tư từ các ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng và hóa chất nhằm nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Theo ông Beh, các con số đầu tư tài sản cố định trong năm 2020 đã có thể còn lớn hơn nữa, nhưng một số dự án đã bị trì hoãn do lĩnh vực năng lượng và hóa chất bị ảnh hưởng tiêu cực trong năm 2020.

Bức tranh đầu tư mạnh mẽ của Singapore diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy thách thức trên toàn cầu trong năm 2020. Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển đã đưa ra đánh giá rằng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu đã giảm 49% trong nửa đầu năm 2020, và trong cả năm 2020 sẽ giảm từ 30% đến 40%./.

>>Singapore đứng thứ hai châu Á về đầu tư xuyên biên giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục