BNEWS Singapore và Australia ngày 10/6 đã nhất trí thảo luận về việc thiết lập "bong bóng đi lại hàng không" nhằm khôi phục các hoạt động đi lại giữa hai nước một cách an toàn trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cam kết trên được đưa ra sau cuộc gặp lãnh đạo thường niên lần thứ 6 theo hình thức trực tiếp giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Lý Hiển Long chiều 10/6 tại Singapore.
Đây là cuộc gặp thường niên trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Singapore và Australia được ký kết năm 2015.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Singapore và Australia cho biết hai bên đang trao đổi về các tiến trình, hạ tầng cần thiết cho bong bóng đi lại hàng không, bắt đầu bằng việc công nhận chứng nhận tiêm chủng của nhau, có thể dưới hình thức điện tử.
Hai nhà lãnh đạo hy vọng rằng các sinh viên Singapore đang theo học tại Australia sẽ là những người đầu tiên có thể thử nghiệm bong bóng đi lại này.
Singapore là quốc gia thứ hai sau New Zealand mà Australia muốn thảo luận về bong bóng đi lại hai chiều. Hiện tại, Australia đã thiết lập bong bóng đi lại một chiều với New Zealand, theo đó những người từ New Zealand có thể nhập cảnh Australia mà không cần phải cách ly.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020, Australia đã cấm nhập cảnh toàn bộ với người nước ngoài, chỉ các công dân nước này hồi hương mới được nhập cảnh.
Thủ tướng Scott Morrison là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020. Singapore cũng là điểm đến thứ 2 ở nước ngoài của Thủ tướng Scott Morrion, sau chuyến thăm New Zealand hồi tháng 5/2021.
Sau chuyến thăm và làm việc "chớp nhoáng" chiều 10/6, Thủ tướng Scott Morrisonn tối cùng ngày đã rời Singapore đi Vương quốc Anh tham dự Hội nghị G7.
Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Singapore-Australia, Thủ tướng hai nước sẽ gặp mặt hàng năm để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương và tình hình khu vực, quốc tế. Năm 2020, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 bùng phát./.
Tin liên quan
Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia ngừng hoạt động 2/3 đội bay
Hãng hàng không quốc gia Garuda của Indonesia đã ngừng hoạt động đối với 2/3 đội bay do các vấn đề thuê liên quan đến hợp đồng thuê và bảo trì máy bay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.











