Sức phục hồi của kinh tế Canada có nguy cơ ngừng trệ vào đầu năm 2021

12:41' - 24/12/2020
BNEWS Nhiều chuyên gia lo ngại những biện pháp mới nhất để kiềm chế lây lan dịch COVID-19 tại một số tỉnh sẽ khiến sức tăng trưởng của nền kinh tế Canada ngừng trệ khi bước sang năm 2021.

Nền kinh tế Canada đã giữ được nhịp phục hồi trong mùa Thu vừa qua bất chấp làn sóng thứ hai của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng những biện pháp mới nhất để kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 vừa được chính quyền một số tỉnh thông báo sẽ khiến sức tăng trưởng của nền kinh tế ngừng trệ khi bước sang Năm mới 2021.

Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Canada, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này tăng 0,4% trong tháng 11/2020, ngay cả khi nhiều khu vực của đất nước tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, chế tạo, thương mại bán buôn và tài chính là những lĩnh vực đóng góp chính vào sức tăng trưởng của tháng 11/2020, trong bối cảnh hoạt động xây dựng đi xuống. Trước đó, trong tháng 10/2020, 16 trong số 20 lĩnh vực của nền kinh tế đã tăng trưởng, giữa lúc dịch vụ lưu trú - ăn uống giảm 3,9%.

Nền kinh tế Canada đã trỗi dậy mạnh mẽ trong mùa Hè, trong bối cảnh các doanh nghiệp và người tiêu dùng quay trở lại cuộc sống “bình thường mới” sau đợt phong tỏa trong làn sóng đầu tiên của dịch bệnh.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng chặng đường trong thời gian ngắn hạn phía trước có vẻ khó khăn hơn, vì chính quyền một số tỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn ít nhất là đến hết tháng 1/2021.

Sức phục hồi của nền kinh tế trong tháng 10 và tháng 11 được cho là quá đủ để giữ cho tốc độ tăng GDP quý IV/2020 ở mức tích cực, ngay cả khi GDP giảm trong tháng 12. Các dự báo mới nhất từ các nhà kinh tế ở khu vực tư nhân cho thấy tốc độ tăng GDP ước ở mức 2,5% trong quý IV/2020.

Đối với toàn bộ năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo dao động từ 4-5% - ghi dấu sự thay đổi lớn so với mức giảm khoảng 5,5% vào năm 2020. Nhưng sức phục hồi này vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục