BNEWS Giới doanh nghiệp và chuyên gia tại Mỹ tiếp tục lên tiếng cảnh báo về tác động đối với kinh tế nước này nếu Mỹ tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.
Ông William Reinsch, chuyên gia về chính sách thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, nhận định nếu Chính phủ Mỹ áp thuế mới, người tiêu dùng sẽ có phản ứng rất tiêu cực, khác với lần Mỹ tăng thuế 25% vào 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trước đó.
Chuyên gia này nêu ra tác động ngay trước mắt nếu Mỹ áp thuế bổ sung từ tháng 7 tới là giá một số hàng hóa tăng ngay tại thời điểm người dân đang tích cực mua sắm chuẩn bị cho các dịp Thu, Đông và Giáng sinh.
Tương tự, Giám đốc điều hành tập đoàn Ralph Lauren, ông Patrice Louvet cho rằng các doanh nghiệp tại Mỹ khó có thể nhanh chóng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước khác, dẫn đến giá hàng hóa trên thị trường tăng, cuối cùng làm giảm tính cạnh tranh của nước này.
Về phần mình, “đại gia” dịch vụ mỏ dầu Halliburton cảnh báo nguy cơ mất việc làm và giảm hoạt động thăm dò dầu mỏ và khí đốt nếu Mỹ áp thuế 25% đối với barit nhập khẩu từ Trung Quốc. Barit là một khoáng vật được sử dụng để hỗ trợ dung dịch khoan trong thăm dò dầu mỏ và khí đốt, trong khi Trung Quốc có trữ lượng barit lớn nhất thế giới.
Các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Một nhà bán lẻ tại miền Tây Kentucky cho biết lĩnh vực bán lẻ tại Mỹ đang chuẩn bị trước “một đòn giáng mạnh” và hy vọng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi triển khai chính sách thuế mới.
Trước đó ngày 13/6, hơn 660 công ty và Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Tổng thống Trump, trong đó kêu gọi chính quyền từ bỏ việc tăng thuế và tìm kiếm một thỏa thuận với Trung Quốc.
Theo nhóm này, việc áp thuế bổ sung sẽ mang lại tác động tiêu cực và lâu dài đối với các doanh nghiệp, người nông dân, các hộ gia đình và nền kinh tế Mỹ. Bức thư này cũng nhấn mạnh nếu tính cả tác động của các đợt nâng thuế trước đó của Mỹ cùng với các biện pháp áp thuế trả đũa của Trung Quốc, mức thuế mới nhằm vào 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, nếu được áp dụng, sẽ khiến nước Mỹ mất hơn 2 triệu việc làm và giảm 1% mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ngoài ra, các hộ gia đình bình quân gồm 4 người ở Mỹ sẽ phải chi thêm khoảng hơn 2.000 USD mỗi năm.
Theo kế hoạch, từ ngày 17/6 - 25/6, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai về đề xuất áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị khoảng 300 tỷ USD. Dự kiến, hơn 300 người sẽ tham gia phiên điều trần kéo dài 7 ngày này./.
>>> Dấu hiệu giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung QuốcTin liên quan
Phòng Thương mại Mỹ tiếp tục phản đối kế hoạch tăng thuế hàng hóa Trung Quốc
Phòng Thương mại Mỹ tiếp tục bày tỏ phản đối kế hoạch áp thuế bổ sung của Nhà Trắng đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNHàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng hơn 11%
Hoạt động cảng biển tại Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ đà tăng trưởng với sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
-
Chuyển động DNBí quyết tạo nên kỳ tích của thương hiệu sữa Việt
Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam.
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.










