BNEWS Ngày 4/6, tân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã tiếp phái đoàn Mỹ.
Phái đoàn có Thượng nghị sĩ bang Arizona Jeff Flake và cựu Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt thăm nước này. Đây là phái đoàn cấp cao nhất của Mỹ gặp tân Chủ tịch Cuba Diaz-Canel kể từ khi ông nhậm chức ngày 19/4 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tham gia phái đoàn Mỹ còn có Đại biện Mỹ tại Cuba Philip Goldberg và tư vấn viên cao cấp của Google đối với Cuba Brett Perlmutter, trong khi phía Cuba có Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định hai bên đã có "cuộc gặp hữu ích", trong đó thảo luận mối quan hệ giữa Mỹ-Cuba, ảnh hưởng tiêu cực của việc Tổng thống Donald Trump khôi phục chính sách từ thời Chiến tranh Lạnh đối với Cuba cũng như những lĩnh vực hai bên có thể phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi, đặc biệt là việc tăng cường kết nối Internet.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Rodriguez đã cảm ơn Thượng nghị sĩ Flake quan tâm tới việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Phát biểu với báo giới, Thượng nghị sĩ Flake - thành viên của đảng Cộng hòa vốn ủng hộ việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba - khẳng định phái đoàn đã có cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Diaz-Canel. Ông hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều kết nối và cuộc gặp giữa giới chức hai nước.
Mặc dù là một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, song ông Flake đã tới Cuba nhiều lần và ủng hộ các sáng kiến dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba, cũng như việc bãi bỏ các hạn chế đối với công dân Mỹ khi muốn đi du lịch tại Cuba.
Về phần mình, ông Schmidt, hiện đang là thành viên điều hành công ty Alphabet - công ty mẹ của Google, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối Internet đối với sự phát triển của Cuba.
Cho tới nay, mới chỉ có trên 4 triệu người Cuba, con số chưa bằng một nửa dân số nước này, được tiếp cận Internet một cách giới hạn thông qua các màn hình công cộng và khu vực wifi. Công ty Viễn thông nhà nước Cuba đang thử nghiệm thêm dịch vụ dữ liệu vào điện thoại thông minh.
Năm 2015, Mỹ và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao sau nhiều thập kỷ thù địch. Một năm sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tới thăm đảo quốc Caribe này.
Google đã tận dụng cơ hội này thành lập một trung tâm trưng bày nhỏ và hai bên đã ký một thỏa thuận vào năm 2016 nhằm đảm bảo người dùng Internet ở Cuba có thể tiếp cận dữ liệu nhanh hơn.
Hiện Google và Cuba cũng đang thảo luận việc làm thế nào "gã khổng lồ" công nghệ này có thể giúp Cuba tiếp cận với các đường cáp quang dưới biển vốn chạy khá gần với đảo quốc để người dùng có thể tiếp cận nhanh hơn các dữ liệu lưu trữ trên khắp thế giới.
Hiện Cuba đang sử dụng một tuyến cáp quang từ Venezuela.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Washington và La Habana đã rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền và quyết định đảo ngược chính sách nối lại quan hệ với Cuba hồi năm ngoái.
Mỹ cũng cáo buộc Cuba thực hiện các vụ tấn công bằng sóng âm nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba, lấy cớ này để đóng cửa một phần Đại sứ quán Mỹ tại đây và trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba. La Habana luôn bác bỏ cáo buộc trên.
Sau nhiều tháng điều tra, nhiều cơ quan an ninh của cả hai nước đều cho rằng các vụ tấn công như thế chưa từng xảy ra./.
Tin liên quan
Hộp đen của máy bay gặp nạn tại Cuba được gửi tới Mỹ phân tích
Hai hộp đen của máy bay Boeing – 737, gặp nạn trung tuần tháng 5 vừa qua tại thủ đô La Habana của Cuba, khiến 112 người thiệt mạng, đã được gửi tới phân tích tại Mỹ - nước sản xuất máy bay này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dẫn đầu đoàn Nga dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, đồng thời dự kiến có cuộc gặp song phương với lãnh đạo Trung Quốc bên lề sự kiện.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có thể siết thuế, thị trường xuất khẩu 43 tỷ USD của châu Phi đối mặt bất định
Thời hạn đàm phán thuế quan với Mỹ đến gần khiến thị trường xuất khẩu trị giá 43 tỷ USD của châu Phi đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt với các ngành ô tô, dệt may và nông sản.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tại Trung Đông: Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công Iran
Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đáp trả sau khi ít nhất 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thép Ấn Độ xoay trục về thị trường trong nước
Xuất khẩu thép của Ấn Độ đối mặt nguy cơ giảm mạnh do EU, Anh siết nhập khẩu, trong khi thép giá rẻ Trung Quốc gây áp lực lớn lên thị trường nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ: Xăng E20 có thể làm giảm 3-5% mức tiết kiệm nhiên liệu của một số xe cũ
Chính phủ Ấn Độ cho biết xăng pha 20% ethanol (E20) có thể làm mức tiết kiệm nhiên liệu của một số phương tiện đời cũ, vốn được thiết kế cho xăng E10, giảm khoảng 3-5%.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/7/2026
Điểm tin kinh tế thế giới ngày 21/7 nổi bật với diễn biến mới về thương mại, AI, xe điện, năng lượng sạch và các công nghệ mới, tiếp tục định hình xu hướng tăng trưởng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiThương mại Trung-Mỹ phục hồi nhưng còn nhiều thách thức
Những nhận định lạc quan này được đưa ra sau khi số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương mại hàng hóa song phương Trung Quốc-Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia đặt mục tiêu trở thành trung tâm vũ trụ của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
"Tuyên bố về Vũ trụ" của chính phủ, đưa ra tầm nhìn dài hạn cho các dịch vụ vũ trụ, các chuyến bay, nền tảng công nghệ, nông nghiệp vũ trụ và công nghệ thăm dò.
-
Kinh tế Thế giớiLý do giá dầu chưa tăng đột biến dù xung đột Trung Đông leo thang
Xung đột quân sự giữa Mỹ-Israelvà Iran bùng phát từ cuối tháng 2 từng làm dấy lên lo ngại giá dầu thế giới có thể vượt mốc 200 USD/thùng nếu nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng.











