Tăng trưởng GDP Canada đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2021

16:20' - 30/04/2022
BNEWS Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada đã tăng 1,1% trong tháng 2/2022, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2021.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada đã tăng 1,1% trong tháng 2/2022, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2021, nhờ đà tăng trưởng mạnh trên hầu hết các lĩnh vực đã góp phần giúp sản lượng kinh tế tăng tháng thứ 9 liên tiếp.

 

Văn phòng thống kê quốc gia Canada cho biết, số liệu sơ bộ cho thấy GDP thực tế của Canada có thể tăng 0,5% trong tháng 3/2022 và 1,4% trong quý I năm nay 2022, đồng thời cho biết thêm rằng các só liệu này sẽ được cập nhật chính thức vào ngày 31/5 tới.

Theo Văn phòng thống kê quốc gia Canada, các lĩnh vực giao dịch trực tiếp với khách hàng đã dẫn đầu đà tăng trưởng trong tháng Hai, nhờ việc mở lại các hoạt động kinh tế xã hội và nới lỏng các hạn chế được áp dụng khi biến thể Omicron mới xuất hiện”.

Nhà kinh tế Claire Fan của Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết, số liệu GDP hàng tháng sơ bộ của Canada dự kiến tăng 5,5% trong quý I/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo hiện tại của ngân hàng này là 3,5% và trái ngược với mức giảm 1,4% của GDP Mỹ trong quý I.

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng, với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, ngân hàng trung ương Canada sẽ có nhiều cơ sở hơn để làm cơ sở cho việc tăng lãi suất cơ bản vào cuộc họp tới và có thể cả lần tiếp sau đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục