Tây Ban Nha chủ trương tăng đầu tư công thêm 27 tỷ euro

11:22' - 08/10/2020
BNEWS Thủ tướng Tây Ban Nha chủ trương tăng đầu tư công thêm 27 tỷ euro trong năm 2021, với dự kiến sẽ có 800.000 việc làm được tạo ra trong ba năm tới.

Trong bài phát biểu công bố kế hoạch giải cứu kinh tế chi tiết, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, nước này sẽ chi 72 tỷ euro (85 tỷ USD) trong ba năm 2021-2023 từ nguồn cứu trợ khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) cho các nước thành viên trong đại dịch nhằm thúc đẩy đầu tư công và tạo thêm hàng nghìn việc làm.
Thủ tướng Tây Ban Nha chủ trương tăng đầu tư công thêm 27 tỷ euro trong năm 2021, với dự kiến sẽ có 800.000 việc làm được tạo ra trong ba năm tới. Đại dịch đã khiến số việc làm tại nước này giảm sút, với số việc làm trong tháng Chín giảm 450.000 so với cùng kỳ năm ngoái.
Mục tiêu của kế hoạch cải cách kinh tế tham vọng của Tây Ban Nha không chỉ là nhằm khôi phục tăng trưởng sau khi suy giảm do dịch mà còn hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng theo hướng khác, vững mạnh hơn, công bằng hơn và ổn định hơn.
Theo kế hoạch giải ngân tiền cứu trợ cho các nước thành viên của EU, Tây Ban Nha dự kiến đến năm 2026 sẽ nhận được tổng cộng 140 tỷ euro từ ngân sách của khối, trong đó 77 tỷ euro được cấp dưới hình thức viện trợ và số còn lại được cấp dưới dạng khoản vay.
Ngày 6/10, Tây Ban Nha dự báo kinh tế nước này có khả năng giảm tới 11,2% trong năm 2020, trước khi tăng trưởng khoảng 7,2% vào năm 2021.
Theo Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, nếu khoản cứu trợ của EU được giải ngân hoàn toàn, kinh tế nước này có thể tăng trưởng mạnh hơn, đạt khoảng 9,8% vào năm tới./.

>>Ngành du lịch Tây Ban Nha có thể thiệt hại 120 tỷ euro do COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục