BNEWS Theo báo cáo của Tổng giám đốc Sân bay Suvarnabhumi Kittipong Kittikachorn, trung tâm an ninh của sân bay đã được cảnh báo lúc 14h18 ngày 26/9 về mối đe dọa trên máy bay.
Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn nguồn tin sở tại cho biết một hành khách nữ người Ba Lan đã bị bắt giữ ngày 26/9 tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau khi người này bị cáo buộc đe dọa đánh bom trên chuyến bay của hãng hàng không Thai VietJet từ Đà Nẵng (Việt Nam) đến Bangkok.
Chuyến bay VZ961 chở 121 người, trong đó có một trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn.
Theo báo cáo của Tổng giám đốc Sân bay Suvarnabhumi Kittipong Kittikachorn, trung tâm an ninh của sân bay đã được cảnh báo lúc 14h18 ngày 26/9 về mối đe dọa trên máy bay. Ngay lập tức, các đội y tế an ninh, cứu hỏa, cứu hộ đã có mặt tại máy bay, được chỉ dẫn đến một vị trí đỗ biệt lập ở phía Đông của sân bay. Hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán kịp thời và đưa đến trạm cứu hỏa và cứu hộ của sân bay.
Các nhân viên an ninh đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng hành khách và hành lý xách tay của họ, trong khi một đội xử lý bom mìn (EOD) đã kiểm tra tất cả hành lý ký gửi và máy bay. Không tìm thấy vật thể hoặc chất nổ đáng ngờ nào. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được dỡ bỏ lúc 16h31 cùng ngày.
Sau đó, Thai VietJet đã hộ tống tất cả hành khách và phi hành đoàn thực hiện các thủ tục đến nơi bình thường. Sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay.
Theo luật của Thái Lan về các hành vi vi phạm hàng không, bất kỳ ai cố ý truyền đạt thông tin sai lệch gây hoảng loạn trên máy bay đang bay sẽ bị phạt tù tới 5 năm và/hoặc phạt tiền tới 200.000 baht (6.150 USD) khi bị kết án. Đặc biệt, nếu những hành động như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay đang bay, người vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù từ 5 đến 15 năm và/hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 600.000 baht khi bị kết án.
Tin liên quan
Các hãng hàng không lớn đình chỉ nhiều chuyến bay đến Trung Đông
Hãng hàng không Lufthansa (Đức) đã công bố quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Tel Aviv và Tehran. Hãng hàng không Pháp Air France cũng thông báo ngừng các chuyến bay đến Tel Aviv và Beirut.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.









