Thái Lan dự báo mức tăng trưởng xuất khẩu khiêm tốn

07:38' - 10/01/2024
BNEWS Theo Hội đồng Chủ hàng Quốc gia Thái Lan, xuất khẩu của nước này sẽ chỉ tăng 1% -2% trong năm 2024, đồng thời ước tính giá trị xuất khẩu năm 2023 đã giảm 1% so với năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong cuộc họp báo ngày 9/1, Hội đồng Chủ hàng Quốc gia Thái Lan (TNSC) dự báo xuất khẩu của nước này sẽ chỉ tăng 1% -2% trong năm 2024, đồng thời ước tính giá trị xuất khẩu trong năm qua đã giảm 1% so với năm 2022, đúng như mức dự kiến trước đó.

Xuất khẩu được xem là động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này nhưng nhu cầu toàn cầu yếu đã khiến thương mại trì trệ trong những tháng gần đây.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch TNSC Chaichan Chareonsuk đánh giá tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2024 sẽ trở nên khó khăn hơn do các thị trường lớn vẫn chưa hồi phục và Thái Lan cần tìm kiếm những thị trường mới cho hàng hóa của mình.

Để phục hồi nền kinh tế, Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp kích thích như miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc, hoãn nợ cho nông dân, tăng lương tối thiểu và kế hoạch phân phát tiền số 10.000 baht cho mỗi công dân Thái 16 tuổi trở lên với tổng chi phí ước tính tới 500 tỷ baht (14,3 tỷ USD).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục