BNEWS Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Kaenika Oonchitm ngày 18/4 cho biết, đường cao tốc R12 khởi đầu từ thành phố Thakhek, thủ phủ tỉnh Khammouane của Lào, tại điểm nối với Đường cao tốc R13 cách cửa khẩu biên giới Nakhon Phanom của Thái Lan khoảng 17 km.
Tuyến đường chạy qua Lào và kết thúc tại tỉnh biên giới Quảng Bình của Việt Nam, có tổng chiều dài 147 km và là một phần không thể thiếu của hệ thống đường bộ xuyên Á (AH).
Bà Kaenika nêu rõ gói hỗ trợ tài chính nói trên còn được sử dụng để nâng cấp nhà ga hàng hóa, kho chứa hàng, hệ thống chiếu sáng tại các nút giao thông, tiện ích công cộng, hệ thống thoát nước trong cộng đồng và cải thiện các điểm thu hút khách du lịch dọc tuyến đường.
Đường cao tốc R12 sẽ tăng cường giao thông đường bộ và hậu cần nối Thái Lan với Lào, Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển từ 10 giờ xuống chỉ còn 4 giờ và giảm thủ tục hải quan từ 5 trạm kiểm soát xuống chỉ còn 2 trạm kiểm soát.
Cũng theo quan chức Chính phủ Thái Lan, R12 được coi là tuyến đường ngắn nhất so với R8 hay R9 dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Lượng hàng hóa vận chuyển từ tỉnh Nakhon Phanom vào Lào qua Đường cao tốc R12 sau khi hoàn thành công tác bảo trì dự kiến sẽ tăng khoảng 50%.
Tin liên quan
Cao Bằng dùng ngân sách hỗ trợ Lạng Sơn thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
Tổng mức đầu tư dự án cao tốc đường bộ Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn I là trên 14.331 tỷ đồng; trong đó, chi phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư trên 9.444 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.












