BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 11/4, Bộ Y tế Thái Lan khẳng định rằng nước này không có chính sách cho phép bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà và người nhiễm bệnh phải nhập viện.
Trong trường hợp bệnh viện hết giường bệnh thì sẽ có hệ thống chuyển tiếp tới bệnh viện dã chiến và hệ thống bệnh viện khách sạn để điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.
Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong, không giống như nhiều quốc gia khác, Thái Lan không có chính sách giữ những người bị nhiễm COVID-19 ở tại nhà. Người nhiễm bệnh bắt buộc phải nhập viện.
Ông Opas cho biết thêm rằng phần lớn những người nhiễm bệnh trong làn sóng COVID-19 mới có tương đối ít triệu chứng, vì vậy hệ thống khách sạn được điều chỉnh để trở thành bệnh viện khách sạn, với một hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Có một hệ thống chuyển tuyến nếu các ca bệnh có các triệu chứng nghiêm trọng hơn.
Hiện có hàng nghìn phòng còn trống và nếu có nhiều người nhiễm bệnh, các bệnh viện dã chiến sẽ được thành lập ở Bangkok.
Truyền thông Thái Lan cũng dẫn lời ông Opas cho biết người Thái hay người nước ngoài có các triệu chứng nghi nhiễm sẽ được xét nghiệm miễn phí từ nguồn ngân sách mà Chính phủ Thái Lan dành cho Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia.
Ngày 11/4, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, với 967 ca, trong đó thủ đô Bangkok chiếm nhiều nhất với 236 ca.
Theo Cục phó Cục Kiểm soát dịch bệnh Sophon Iamsirithaworn, hầu hết các ca nhiễm mới đều liên quan đến ổ dịch ở những quán rượu mà đã lây lan ra nhiều tỉnh trên toàn quốc. Ông Sophon đánh giá tình hình dịch bệnh ở Thái Lan hiện nay rất đáng lo ngại.
Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận ở Thái Lan, đến nay quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 32.625 ca mắc COVID-19, trong đó có 97 trường hợp tử vong./.
- Từ khóa:
- thái lan
- covid 19
- vaccine ngừa covid 19
Tin liên quan
Thái Lan: Bangkok hủy các hoạt động mừng Tết Songkran
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã quyết định hủy bỏ tất cả các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền Songkran, hay còn gọi là Lễ hội té nước, tại tất cả các quận nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.











