Thái Lan thông qua dự luật ngân sách trị giá 106 tỷ USD cho tài khóa 2020

09:34' - 08/10/2019
BNEWS Chính phủ Thái Lan ngày 7/10 đã thông qua gói ngân sách trị giá 3.200 tỷ baht (106 tỷ USD) cho tài khoá 2020 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm của nước này.
Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: picswe.com

Tổng ngân sách trong tài khoá mới sẽ cao hơn khoảng 7% so với mức 3.000 baht của tài khoá 2019, với thâm hụt ngân sách dự kiến vào khoảng 469 tỷ baht, tương đương 2,6% GDP, tăng so với mức thâm hụt 450 tỷ baht tài khoá trước. Đầu tư công dự kiến ở mức 656 tỷ baht, chiếm 20,5% tổng chi tiêu chính phủ, tăng so với mức 649 tỷ baht của tài khoá trước.

Theo Cục trưởng Cục Ngân sách Dechapiwat Na Songkhla, dự luật ngân sách được trông đợi sẽ có hiệu lực trong tháng 2/2020 sau khi được Quốc hội thông qua và Nhà vua Thái Lan ký sắc lệnh ban hành vào cuối tháng 1/2020.

Dự luật trên cần trải qua ba phiên thảo luận tại Hạ viện. Phiên thảo luận đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/10, hai phiên thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu tháng 1/2020. Nhưng khả năng dự luật này sẽ khó được thông qua để trở thành luật trong vòng bốn tháng tới do những trì hoãn về mặt chính trị, trong khi tài khoá mới đã bắt đầu từ ngày 1/10.

Thời gian qua, dự luật ngân sách 2020 của Thái Lan đã bị trì hoãn do Thái Lan mới thành lập nội các mới vào tháng Bảy sau cuộc tổng tuyển cử hồi đầu năm nay./.

Xem thêm:

>>EEC - Con đường để Thái Lan trở thành nước phát triển

>>Thái Lan cân nhắc các biện pháp kích thích du lịch mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục