Thái Lan thông qua khoản vay mới cho tài khóa 2023

10:17' - 02/10/2022
BNEWS Bộ Tài chính Thái Lan cho biết nội các nước này đã thông qua khoản vay mới khoảng 820 tỷ baht (21 tỷ USD) trong tài khóa 2023 để giúp bổ sung cho thâm hụt ngân sách.

Kế hoạch này là một phần của khoản vay lớn hơn 1,05 nghìn tỷ baht (27 tỷ USD) cho năm tài chính mới, trong đó 233 tỷ baht (5,8 tỷ USD) sẽ được vay bởi các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan chính phủ khác.

 

Nợ công của Thái Lan dự kiến ở mức 60,43% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2022, vẫn nằm trong giới hạn 70% GDP đã được phê duyệt. Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan dự kiến thâm hụt ngân sách là 695 tỷ baht (18 tỷ USD).
Các khoản nợ cũ sẽ được sử dụng để kích thích nền kinh tế thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng và giúp giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế do biến động giá dầu toàn cầu và xung đột Nga - Ukraine.
Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp khác nhau để giúp giảm bớt tác động từ việc giá dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh lạm phát đạt mức cao nhất trong 14 năm qua.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho biết ông kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3% đến 3,5% trong năm nay./.

>>>Ngân hàng trung ương Thái Lan tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục