Tham vọng trở thành cường quốc xe hơi của Trung Quốc
Chính phủ Trung Quốc gần đây đã đưa ra chính sách chuyển đổi mạnh mẽ sang các loại xe thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu như xe điện (EV), xe lai sạc điện (PHV) hoặc xe chạy bằng hydro hóa lỏng (FCV). Mục đích của chính sách này là giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng nhìn xa hơn đó là tham vọng trở thành cường quốc xe hơi của Bắc Kinh.
Theo báo Yomiuri, xu hướng hiện nay của ngành công nghiệp ô tô là chuyển mạnh sang các loại xe thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy sự cải cách về cơ cấu trong ngành công nghiệp này.Trong xu thế này, Chính phủ Trung Quốc mới đây đã công bố Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô xanh, trong đó đặt mục tiêu đưa số lượng xe tiết kiệm năng lượng thế hệ mới từ mức 5% như hiện nay lên 20% vào năm 2025 và đưa xe điện trở thành dòng xe phổ biến vào năm 2035.Theo giải thích Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Tân Quốc Bân, mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở tổng hợp năng lực sản xuất của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc, xu thế tiêu dùng và sự tăng trưởng của nhu cầu về loại xe này.Theo chỉ đạo của bộ này, một nhóm các chuyên gia xe hơi của Trung Quốc đã đưa ra lộ trình kỹ thuật cho các loại xe được bán ra tại thị trường Trung Quốc, theo đó sẽ có trên 50% số xe mới bán ra là xe sử dụng các loại năng lượng mới, số còn lại là xe hybrid (HV). Như vậy, các dòng xe sử dụng động cơ xăng-dầu sẽ dần bị thải hồi.
Trung Quốc là quốc gia thải ra lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới, do đó nước này cũng bị cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích nhiều về vấn đề này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9/2020 từng đưa ra mục tiêu sẽ giảm hoàn toàn lượng khí thải vào năm 2060.Trong lộ trình kỹ thuật nói trên, lượng khí thải sẽ giảm 20% vào năm 2035 so với thời điểm được dự báo sẽ đạt đỉnh là vào năm 2028. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện chủ yếu tại Trung Quốc, khoảng 60%, vẫn phụ thuộc vào nhiệt điện sẽ sản sinh ra lượng khí thải các bon rất lớn.
Do vậy, dù có phát triển các loại xe xanh, xe điện thì tác dụng với môi trường cũng bị giới hạn phần nào.
Sản lượng xe mới bán ra tại thị trường Trung Quốc trong năm 2019 là 25,7 triệu xe, trong đó phần lớn là xe của Mỹ, Đức và Pháp. Trong danh sách 10 công ty xe hơi có sản lượng hàng đầu thế giới hiện chưa có công ty nào của Trung Quốc.Dẫu vậy, kế hoạch phát triển của Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng tốc nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xe hơi trên thế giới và nắm quyền chủ đạo trong ngành công nghiệp này.
Nếu các hãng xe trên thế giới tiếp tục mở rộng đầu tư vào Trung Quốc, thì ngành công nghiệp phụ trợ ô tô nước này sẽ ngày càng tích lũy được kỹ thuật và công nghệ. Thông qua các khoản hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, Trung Quốc muốn làm các doanh nghiệp trong nước phát triển và dần chuyển thành một thế lực mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Các hãng xe Trung Quốc tự thân cũng đang nhanh chóng vươn lên về kỹ thuật. Tập đoàn CALT của Trung Quốc được thành lập từ năm 2011 và hiện là một hãng cung cấp pin dùng cho xe điện EV hàng đầu thế giới. Ông Takaki Nakanishi, Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu xe hơi Nakanishi nhận định Nhật Bản đang đi đầu trong dòng xe lai (HV), nhưng đang chậm chân hơn so với Trung Quốc và châu Âu trong dòng xe điện (EV). Hiện các hãng chế tạo xe hơi Nhật Bản dù đang dẫn đầu tại Trung Quốc về dòng xe xanh, thân thiện với môi trường.Trong tháng 9/2020, tổng số xe hybrid lũy kế mà Toyota bán được tại Trung Quốc đã vượt qua 1 triệu xe. Từ tháng Tư năm nay, các mẫu xe điện EV thuộc dòng xe sang Lexus cũng đã được đưa vào thị trường Trung Quốc. Các hãng xe Nhật Bản cũng bắt đầu mở rộng nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.
Theo kế hoạch, Nissan sẽ đưa dòng xe điện chiến lược Ariya vào Trung Quốc, còn Honda lên kế hoạch cung cấp 20 loại xe điện cho thị trường Trung Quốc trước năm 2025.
Tuy nhiên, trở ngại lớn với các hãng xe Nhật là việc họ lo ngại nếu đưa vào Trung Quốc các công nghệ tiên tiến nhất thì sẽ dễ bị các hãng xe Trung Quốc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đánh cắp công nghệ.Do vậy, với những chính sách mới mà Trung Quốc đưa ra, dự báo sự cạnh tranh tại thị trường đông dân nhất thế giới này sẽ ngày càng khốc liệt và khi đó không rõ liệu Nhật Bản có còn duy trì được ưu thế của mình nữa không hay sẽ để Trung Quốc vượt lên./.
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
GM đầu tư thêm 7 tỷ USD vào công nghệ xe điện và xe tự hành
08:27' - 21/11/2020
Hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) cho biết sẽ đầu tư thêm 7 tỷ USD vào công nghệ xe điện và xe tự hành cho đến giữa thập niên này.
-
Ô tô xe máy
“Lỗ hổng” trong chương trình triển khai xe điện bảo vệ môi trường của Nhật Bản
15:48' - 13/11/2020
Theo các chuyên gia, Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện đang làm giảm tác động của chương trình triển khai xe điện nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon.
-
Ô tô xe máy
Bolt chi hơn 118 triệu để thành hãng cho thuê xe điện scooter lớn nhất châu Âu
20:51' - 12/11/2020
Bolt đặt mục tiêu đưa 130.000 chiếc xe điện scooter đến hơn 100 thành phố trong năm tới nhằm phát triển mạnh mẽ thị trường châu Âu.
-
Ô tô xe máy
Thái Lan khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xe điện
09:26' - 04/11/2020
Bộ Công nghiệp Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa giá xe điện (EV) xuống gần hơn với giá xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
Hà Nội làm rõ: Không phải xe bán tải nào cũng bị cấm ở nội đô
18:00' - 24/03/2026
Theo các văn bản quy phạm pháp luật, không phải mọi xe bán tải đều được coi là xe con, chỉ những xe có khối lượng hàng chuyên chở cho phép dưới 950 kg mới được xem là xe con.
-
Ô tô xe máy
Cục Đăng kiểm lý giải nguyên nhân tỷ lệ xe trượt đăng kiểm khí thải tăng từ 2 - 3 lần
17:24' - 24/03/2026
Tỷ lệ xe trượt đăng kiểm khí thải với xe xăng chạy tăng lên 2 lần, xe chạy dầu diesel tăng lên gấp 3 lần so với thời điểm đầu thực hiện kiểm định khí thải từ ngày 1/3.
-
Ô tô xe máy
Hà Nội siết xe bán tải: Phân loại theo đăng kiểm, nhiều mẫu xe chịu tác động
16:07' - 24/03/2026
Quy định mới siết xe bán tải vào nội đô Hà Nội theo phân loại đăng kiểm, tác động trực tiếp đến người dùng, doanh nghiệp và chiến lược sản phẩm của các hãng xe.
-
Ô tô xe máy
Xe điện mở động lực tăng trưởng và an ninh năng lượng
10:36' - 24/03/2026
Chuyển dịch sang xe điện đang tạo động lực mới cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
-
Ô tô xe máy
Giá nhiên liệu tăng, xe điện cũ hút khách tại Pháp
10:35' - 24/03/2026
Tỷ trọng xe điện hoàn toàn trong tổng doanh số đã gần như tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tháng, từ 6,5% trong tuần giữa tháng 2 lên 12,7% vào tuần đầu tháng 3.
-
Ô tô xe máy
Ra mắt Hyundai Stargazer mới: Thiết kế SUV, nâng cấp toàn diện
10:11' - 24/03/2026
Sáng 24/3, Hyundai Thành Công ra mắt mẫu MPV Stargazer phiên bản mới được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.
-
Ô tô xe máy
Tòa án Đức bác yêu cầu cấm xe xăng với BMW, Mercedes
07:00' - 24/03/2026
Tòa án Công lý Liên bang Đức ra phán quyết có lợi cho BMW và Mercedes-Benz, bác yêu cầu dừng xe động cơ đốt trong sau 2030 từ các nhà hoạt động môi trường.
-
Ô tô xe máy
VinFast hợp tác CSB Bank mở rộng giải pháp tài chính xe điện toàn diện
20:08' - 23/03/2026
Ngày 23/3, VinFast công bố ký Biên bản ghi nhớ với CSB Bank nhằm triển khai các giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng mua xe điện, đồng thời hỗ trợ hệ thống đại lý tại thị trường Ấn Độ.
-
Ô tô xe máy
Geely Việt Nam sắp ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i, có mẫu xe đi được 1.500 km
09:08' - 23/03/2026
Thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón thêm 2 mẫu xe năng lượng mới đáng chú ý khi Geely chốt lịch ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i vào ngày 27/3, trong đó có mẫu xe đi được 1.500 km sau khi nạp đầy năng lượng.

Mẫu xe điện P7 của công ty Xpeng (Trung Quốc) giới thiệu tại Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải năm 2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN