Thặng dư thương mại của Nhật vẫn ở mức cao

06:34' - 23/11/2016
BNEWS Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo thặng dư thương mại của nước này trong tháng Mười vừa qua tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 496,17 tỷ yen (4,5 tỷ USD).
Thặng dư thương mại của Nhật vẫn ở mức cao. Ảnh minh họa: japantimes.co.jp

Ngày 21/11, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo thặng dư thương mại của nước này trong tháng Mười vừa qua tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 496,17 tỷ yen (4,5 tỷ USD). Đây là tháng thứ hai liên tiếp trao đổi thương mại của Nhật Bản có mức thặng dư.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.870 tỷ yen, ghi dấu tháng giảm thứ 13 liên tiếp, trong bối cảnh đồng yen mạnh, và xuất khẩu thép cũng như các đơn hàng xuất khẩu ô tô sang Trung Đông đều gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống 5.370 tỷ yen, và là tháng giảm thứ 22 liên tiếp tại “xứ sở hoa anh đào”. Nguyên nhân sụt giảm kim ngạch nhập khẩu được cho là do giá dầu thô thế giới giảm với kim ngạch nhập khẩu dầu thô tháng 10/2016 giảm 27,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một đồng yen Nhật mạnh lên đã giúp hàng hóa nhập khẩu giảm giá song giá hàng hóa Nhật Bản xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế qua đó doanh thu từ thị trường quốc tế tính theo đồng yen giảm.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng Mười đồng yen đã tăng 14,7% giá trị so với cùng kỳ năm trước, khi giao dịch trung bình ở mức 102,4 yen/USD.

Trong tháng Mười vừa qua, xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản sang các thị trường chủ chốt gồm Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu, đều giảm lần lượt 9,2%, 11,2% và 9,5% so với cùng kỳ năm trước xuống các mức tương ứng 1.070 tỷ yen, 1.200 tỷ yen và 650,49 tỷ yen.

Trong khi đó giá trị nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản từ ba thị trường quan trọng trên cũng giảm trong tháng vừa qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục