Thành công ban đầu của mô hình hộp cát du lịch ở Thái Lan
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana ngày 2/10 cho biết, trong số doanh thu 2,33 tỷ baht, 2,25 tỷ baht đến từ chương trình hộp cát Phuket, 66,58 triệu baht từ Mô hình Samui+ và 12,16 triệu baht từ chương trình mở rộng Phuket 7+7.
Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ “bất kỳ quốc gia nào trên thế giới” hiện có thể đặt các kỳ nghỉ ở Phuket và các tỉnh khác tham gia chương trình hộp cát.
Thay đổi này sẽ cho phép những người Indonesia và Malaysia được đi du lịch đến hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket và một số địa phương cạnh đó.
Trước đại dịch, Malaysia là nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Thái Lan, với hơn 4 triệu lượt khách hay 10% tổng lượng khách nước ngoài vào năm 2019.
Thông báo của TAT là một phần của nỗ lực nhằm phục hồi du lịch, sau khi các nhà chức trách giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc xuống còn 7 ngày đối với những du khách đã tiêm phòng từ nước ngoài. TAT cho biết, các nhà chức trách sẽ không còn đưa ra danh sách các quốc gia đủ điều kiện - ước tính khoảng 80 nước - dựa trên nguy cơ lây truyền COVID-19.Điều này có nghĩa là Thái Lan hiện đang chào đón du khách từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đến với chương trình hộp cát.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat, trẻ em chưa được tiêm chủng sẽ có thể đi cùng cha mẹ đã được tiêm chủng.
Việc giảm thời gian cách ly xuống còn 7 ngày áp dụng cho những người đến Phuket, Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao), Phangnga (Khao Lak và Koh Yao) và Krabi (Koh Phi Phi, Koh Ngai và Bãi biển Railay).
Ngoài ra, TAT cho biết khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ hiện có thể đi thẳng đến các khu vực được chỉ định ở Phangnga và Krabi khi hạ cánh xuống Phuket và ở đó trong 7 ngày.
Chương trình hộp cát là bước đầu tiên trong kế hoạch mở thêm nhiều điểm du lịch - bắt đầu với Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri (Pattaya), Phetchaburi, và Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) - cho du khách nước ngoài đã tiêm phòng từ ngày 1/11.
Bộ Du lịch và Thể thao cũng đang đề xuất chỉ định các "vùng màu xanh" không có yêu cầu cách ly ở các tỉnh khác bao gồm Phuket, Krabi, Phangnga, Surat Thani, Buri Ram và Prachuap Khiri Khan. Có thể sẽ có thêm 20 địa điểm nữa mở cửa vào tháng 12 nếu những nơi đó tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 đủ.
Chính phủ Thái Lan hy vọng đưa Phuket trở thành một điểm đến đẳng cấp thế giới, thu hút được 1 triệu du khách nước ngoài trong sáu tháng tới và tạo ra doanh thu ít nhất 60 tỷ baht.
Theo Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, khoảng 500.000 du khách đi bằng các chuyến bay thuê bao từ Anh, Nga, Đức và các nước Bắc Âu có thể sẽ đến thăm Thái Lan từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.
Chính phủ Thái Lan sẽ phát triển các hệ thống đăng ký trực tuyến, bao gồm kiểm tra sức khỏe và giấy chứng nhận tiêm chủng, để giúp họ dễ dàng đi lại.
Thủ tướng Prayut ca ngợi các chương trình hộp cát là một thành công, nói rằng chúng đã giúp kích thích nền kinh tế và không cản trở các biện pháp kiềm chế COVID-19 của đất nước.
Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sáng 3/10 ghi nhận thêm 10.828 ca nhiễm mới cùng 77 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 1.637.432 ca, trong đó có 17.014 người không qua khỏi./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở Thái Lan giảm dưới ngưỡng 10.000 ca
10:44' - 28/09/2021
Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở Thái Lan đã giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca, với 9.489 ca ghi nhận sáng 28/9.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong 4 giai đoạn
17:04' - 27/09/2021
Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 27/9 đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong vòng vài tháng tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan dự kiến mở cửa du lịch vào tháng 11 tới
14:48' - 23/09/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kế hoạch mở cửa trở lại 5 tỉnh của Thái Lan trong tháng 10 tới có thể sẽ phải trì hoãn đến tháng 11 do tỷ lệ tiêm chủng ở các địa phương này vẫn chưa đạt mức 70%.
-
Doanh nghiệp
Các khách sạn Thái Lan kỳ vọng nâng tỷ lệ đặt phòng lên 15-20%
12:53' - 17/09/2021
Các khách sạn ở Thái Lan hy vọng việc mở cửa trở lại thủ đô Bangkok vào tháng Mười và các chiến dịch kích cầu trong nước sẽ nâng tỷ lệ đặt phòng từ một con số lên 15-20% trong mùa cao điểm sắp tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/3/2026
20:40' - 10/03/2026
Bản tin ngày 10/3/2026 phản ánh nhiều chuyển động lớn của kinh tế toàn cầu: Bitcoin lại chạm mốc 70.000 USD; Toyota và Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp AI,....
-
Kinh tế Thế giới
Khi Trung Quốc không còn muốn chỉ là "công xưởng thế giới"
17:54' - 10/03/2026
Trong nhiều thập kỷ, thế giới đã quen với một Trung Quốc đóng vai trò “công xưởng cho toàn cầu”. Định hướng này cũng giúp Trung Quốc đạt được những thành tựu kinh tế vô cùng đáng nể.
-
Kinh tế Thế giới
Sân bay Mỹ “vỡ trận” do chính phủ đóng cửa kéo dài
15:06' - 10/03/2026
Các sân bay trên khắp nước Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải do thiếu hụt nhân viên an ninh hàng không sau khi chính phủ liên bang đóng cửa một phần kể từ ngày 14/2.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản điều chỉnh tăng GDP quý IV/2025
11:15' - 10/03/2026
GDP thực của Nhật Bản đã quay lại nhịp tăng trưởng sau 2 quý liên tiếp suy giảm.
-
Kinh tế Thế giới
Campuchia tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu
11:11' - 10/03/2026
Bộ Thương mại Campuchia đã ban hành hướng dẫn về việc tăng cường kiếm soát hoạt động mua bán nhiên liệu tại các đại lý và cửa hàng xăng dầu trên cả nước
-
Kinh tế Thế giới
Pháp đề xuất sáng kiến quốc tế nhằm mở lại eo biển Hormuz
10:53' - 10/03/2026
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một sáng kiến quân sự quốc tế nhằm từng bước mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường biển chiến lược đối với thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Hàng loạt các biện pháp ứng phó khi giá năng lượng tăng cao
07:47' - 10/03/2026
Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến giá năng lượng nhưng khẳng định hiện chưa có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu khí trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng buộc nhiều nền kinh tế châu Á cân nhắc mở rộng chi tiêu tài khóa
20:07' - 09/03/2026
Các nền kinh tế châu Á có thể buộc phải nới rộng chi tiêu ngân sách, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ xảy ra cú sốc lạm phát khi xung đột tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.
-
Kinh tế Thế giới
Biến số "vàng đen”
18:23' - 09/03/2026
Gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng mạnh lên gần 120 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại cú sốc năng lượng và sức ép lạm phát toàn cầu.

Trong ảnh: (tư liệu) Khách du lịch quốc tế tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Phuket, Thái Lan, ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN