Thanh Hóa: Nước rút trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài 519 km, với tổng mức đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Tại dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, mặc dù những ngày này thời tiết nắng nóng các nhà thầu thi công và công nhân vẫn "đội nắng", quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…
Ghi nhận tại khoảng néo 153-155 thuộc địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần EVN Quốc tế 1 đang gấp rút bố trí máy móc, nhân công hoàn thành các hạng mục còn lại trước ngày 19/8 như cam kết với chủ đầu tư.
Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thiện xong phần dựng cột, đang trong giai đoạn kéo dây. Kéo dây là giai đoạn khó khăn và vất vả, nên đơn vị thi công phải bố trí những công nhân có chuyên môn, sức khỏe tốt để làm việc trên cao, cường độ lớn.
Cùng với đó, do làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục nhiều ngày, khối lượng công việc lớn nên đơn vị thi công thường xuyên phải tính toán, luân chuyển hợp lý các nhân lực có chuyên môn, sức khỏe phù hợp với tính chất, tiến độ công việc thực tế tại các khoảng néo để đảm bảo nhịp độ thi công liên tục trên công trường.
Ông Khương Văn Lãm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EVN Quốc tế 1, đơn vị thi công gói thầu số 22 cho biết, đơn vị hiện đang tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3 Quỳnh Lưu - Thanh Hóa với 3 gói thầu, tổng cộng 28 vị trí cột; riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thi công 25 vị trí. Đến thời điểm hiện tại đơn vị đã hoàn thiện toàn bộ phần cột, đang triển khai hoàn thiện phần kéo dây.
Theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư đến ngày 15/8 cơ bản hoàn thiện đưa dây lên các vị trí, để thông mạch kỹ thuật vào ngày 19/8, phấn đấu về đích như cam kết với chủ đầu tư và Thủ tướng Chính phủ.
Để khắc phục các bất lợi về thời tiết, công ty đang cùng các nhà thầu thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết lúc thuận lợi để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế đẩy lịch làm việc sớm hoặc kết thúc công việc cuối ngày muộn. Công ty tổ chức đóng lán trại ăn, nghỉ gần ngay vị trí thi công, tận dụng tối đa nhất có thể các nguồn nhân lực… để quyết tâm hoàn thành các dự án còn lại theo tiến độ.
“Những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa khắc nghiệt, công nhân phải làm việc trong điều kiện nắng nóng oi bức, kèm theo mưa dông vào cuối ngày nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Đối với các công đoạn có thể sử dụng máy móc hỗ trợ, công ty cũng huy động tối đa. Với sức nặng của vật liệu và độ cao phải đưa lên, công tác an toàn lao động luôn được công ty quán triệt tới từng công nhân, không được phép xảy ra sai sót. Với phương châm “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”… đơn vị quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ”, ông Khương Văn Lãm chia sẻ thêm.
Mặc dù phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm giảm ý chí của nhóm công nhân trên các công trường. Trên độ cao hơn 100m, những công nhân đang treo mình giữa không trung miệt mài làm việc, phấn đấu đưa dự án 500kV mạch 3 đoạn qua Thanh Hóa hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Đã 6 tháng ăn, ở và làm việc trên các công trường thi công đường dây 500kV mạch 3, anh Nguyễn Việt Hoàng, quê huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, mặc dù khối lượng công việc nhiều, vất vả, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia nên anh em trên công trường luôn nỗ lực hết mình, quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ được giao.
“Đặc thù công việc vất vả, anh em trong đội ai cũng cháy nắng, nhưng mỗi khi hoàn thành một chân cột, cảm giác được cắm lá cờ tổ quốc lên đỉnh cột với tôi là cảm xúc rất thiêng liêng và tự hào….” anh Hoàng chia sẻ.
Thực hiện dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 132,4km đường dây đi qua, với 299 vị trí móng cột do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, điều hành.
Theo ông Ngô Tấn Đạt, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa do đơn vị quản lý có khoảng 200 vị trí cột và 99 khoảng néo, với chiều dài hơn 92km. Hiện tại, các đơn vị đã thi công được hơn 50km và hoàn thành 53 khoảng néo, 46 khoảng néo còn lại đang được thi công đồng loạt trên các công trường. Dự kiến ngày 19/8 sẽ hoàn thành đóng điện thông mạch kỹ thuật của toàn bộ công trình.
Với hơn 90km đường dây, dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa chia thành 18 gói thầu xây lắp, hiện tại có 4 gói thầu đã hoàn thành toàn bộ công tác kéo dây, đang nghiệm thu kỹ thuật; còn lại 14 gói thầu đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia đồng loạt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực để triển khai thi công với phương châm “3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng…/.
- Từ khóa :
- Thanh hóa
- 500kv mạch 3
- gấp rút về đích
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Vinh danh 47 tập thể, cá nhân xuất sắc thi công đường dây 500kV mạch 3
17:23' - 08/08/2024
Ngày 8/8, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung gặp mặt tuyên dương và khen thưởng cho 14 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ thi công xây dựng đường dây 500kV mạch 3.
-
Doanh nghiệp
Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút – Bài 2: Vượt gió, về đích
12:19' - 06/08/2024
Tất cả nhân lực đều sẵn sàng tại các vị trí cột, khi gió to thực hiện các thao tác dưới đất, chờ khi lặng gió là lập tức triển khai lên cột thi công.
-
Doanh nghiệp
Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài 1: Gió và lốc cản bước tiến
12:13' - 06/08/2024
Các vị trí này đều nằm trên vách núi, nên việc vận chuyển thiết bị, nhân lực gặp quá nhiều khó khăn, chưa kể gió to, gió xoáy khiến cho lắp dựng cột trên cao của công nhân bị cản trở rất nhiều.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Sửa chữa Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi kéo dài kéo dài gây ùn ứ, nguy cơ mất an toàn
16:40'
Quốc lộ 1 bị “bo hẹp” do sửa chữa và thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn đang khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Việt Nam
Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP
12:59'
Trong hai ngày 15 - 16/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Anh tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại
10:54'
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, trong vòng 10 năm qua, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh đã chứng kiến những bước phát triển vượt bậc.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh dự kiến đầu tư 2 dự án đường ven biển 5.500 tỷ đồng
09:43'
Tỉnh Quảng Ninh dự định đầu tư 2 dự án đường ven biển trọng điểm (thuộc địa bàn thành phố Hạ Long cũ) với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản
21:16' - 14/07/2025
Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp bàn mở rộng cao tốc: Cú hích hạ tầng vùng Tây Nam Bộ
20:38' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã làm việc với Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) về Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.
-
Kinh tế Việt Nam
Cánh cửa Halal rộng mở cho hàng Việt
19:38' - 14/07/2025
Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, với lượng người tiêu dùng hiện hơn 2 tỷ người, chiếm gần 25% dân số thế giới.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai bổ sung 600.000 m3 đá phục vụ dự án sân bay Long Thành
17:34' - 14/07/2025
Đồng Nai đã phân khai gần 8,4 triệu m3 đá phục vụ các cự án trọng điểm phía Nam. Trong số đó, sân bay Long Thành được phân khai hơn 4,3 triệu m3, cao tốc Biên Hòa–Vũng Tàu phân khai gần 1,8 triệu m3.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp gặp khó với các quy định pháp luật kinh doanh hiện thời
17:04' - 14/07/2025
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ ngày 19/5 tới nay, VCCI nhận được 220 phản ánh về những vướng mắc, khó khăn liên quan tới hệ thống văn bản pháp luật.