BNEWS Mưa lớn do bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa sạt lở, ngập lụt, chia cắt. Các địa phương đã sơ tán 182 hộ dân đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 4, đêm 23/8, sáng 24/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá và ngập lụt tại các khu vực miền núi.
Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa đã đưa ra danh sách 52 xã nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất miền núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị. Trong đó, cảnh báo mưa lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Trung Hạ đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Trong đêm 23/8 và sáng 24/8, địa bàn xã miền núi Trung Hạ tiếp tục có mưa lớn khiến vị trí sạt lở taluy dương tại Km130 trên Quốc lộ 217 diễn biến phức tạp, khu vực đầu cầu bản Tong xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống chiếm toàn bộ lòng đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.
Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 50m3 và có chiều hướng tiếp tục diễn biến phức tạp. Do mưa lớn, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình xử lý nên hiện lực lượng Hạt Giao thông chưa thể triển khai xử lý, khắc phục để thông đường.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, UBND xã Trung Hạ đã tạm thời cấm đường, cũng như hướng dẫn người và phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường biết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố tình đi qua khu vực đang sạt lở khi chưa được lực lượng chức năng cho phép.
Đối với xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống, xe con và xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở xuống đi từ Km35, xã Quan Sơn xuống tuyến dưới, đề nghị di chuyển theo hướng qua cầu bản Lầm, ra cầu bản Tong tại Km22 để bảo đảm an toàn và thuận tiện trong quá trình lưu thông.
Riêng các phương tiện tải trong nặng hơn 2,5 tấn và lớn hơn 16 chỗ ngồi cấm lưu thông cho đến khi xử lý được điểm sạt lở. UBND xã Trung Hạ đề nghị bà con nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành, đồng thời chú ý quan sát, chủ động phòng tránh các điểm có nguy cơ sạt lở, không dừng, đỗ phương tiện tại khu vực nguy hiểm.
Ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết, vị trí Km130, Quốc lộ 217 đi qua địa bàn xã đã xảy ra sạt lở taluy dương từ nhiều đợt mưa trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Vì thế, trong đợt mưa này, tình trạng sạt lở tiếp tục tiếp diễn.
Trong ngày 24/8, khi trời giảm mưa và tình trạng sạt lở không diễn biến tiếp, xã Trung Hạ sẽ huy động phương tiện, lực lượng dọn dẹp đất đá để thông tuyến Quốc lộ 217 trong thời gian sớm nhất.
UBND xã Trung Hạ sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi tình hình, khẩn trương khắc phục ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn, đồng thời thông báo đến nhân dân khi tuyến đường được lưu thông trở lại.
Xã Trung Hạ cũng đã phối hợp với các lực lượng khẩn trương rà soát các khu dân cư, hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại về tài sản. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 38 hộ, với 150 nhân khẩu đến nơi an toàn đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, nhất là người già, trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng như bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các khu vực xung yếu.
Bên cạnh đó, qua nắm bắt tình hình, tại bản Chiềng Xầy (xã Trung Hạ) hiện có 13 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đang ở nhờ tại nhà người thân, 7 hộ tạm thời ở tại nhà văn hóa bản. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình, hỗ trợ người dân và sẽ thông báo để nhân dân trở về nơi ở khi nguy cơ mất an toàn không còn nữa.
Tại xã miền núi Linh Sơn, đến sáng 24/8, hiện có 7 đập tràn ngập sâu chia cắt giao thông; 4 vị trí khác trên địa bàn bị sạt lở ảnh hưởng tới nhiều nhà dân và đường giao thông. Chính quyền xã Linh Sơn đã phải sơ tán khẩn cấp 15 hộ với 47 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều xã khác ở khu vực miền núi Thanh Hóa cũng xảy ra sạt lở sát khu vực dân cư, sạt lở đường giao thông, ngập các đập tràn…
Theo báo cáo của Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ/839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.
Đến sáng 24/8, một số hộ dân đã từ nơi sơ tán trở về nhà và sinh hoạt bình thường; hiện còn 129 hộ/619 khẩu vẫn ở nơi sơ tán (xã Trung Thành 48 hộ/227 khẩu; xã Nam Xuân 12 hộ/48 khẩu; xã Linh Sơn 10 hộ/30 khẩu; xã Tam Chung 10 hộ/76 khẩu; xã Sơn Điện 34 hộ/176 khẩu; xã Bá Thước 06 hộ/17 khẩu... Nhân dân ở nơi sơ tán tập trung đã được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết do mưa lớn kéo dài, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên, vào 7 giờ sáng ngày 24/8, mực nước trên sông Mã tại thủy văn Hồi Xuân là 59,49m, trên báo động 1 là 0,49m; mực nước trên sông Chu tại thủy văn Cửa Đạt là 24,45m, dưới báo động 1 là 0,55m; trên sông Bưởi tại thủy văn Kim Tân là 10,06m, trên báo động 1 là 0,06m; trên sông Âm tại thủy văn Lang Chánh là 48,96m, trên báo động 1 là 0,46m; trên sông Cầu Chày tại thủy văn Xuân Vinh là 8,07m, trên báo động 1 là 0,07m.
Cảnh báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên, trong đó mực nước trên sông Âm có khả năng lên mức báo động 2; trên sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 2 vào lúc 9-11h sáng 24/8. Lũ trên các sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông.
Mưa lớn đã gây ngập hàng trăm ha sản xuất nông nghiệp gồm lúa, mía và rau màu các loại, diện tích bị ngập tập trung ở các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Hoạt Giang... Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thủy lợi chủ động các phương án bảo vệ sản xuất.
Tại các khu vực bị ngập, địa phương, đơn vị thủy lợi đang chủ động vận hành 30 trạm bơm với 89 máy bơm và 32 cống tiêu úng, trong đó Công ty Sông Chu đang vận hành 20 trạm bơm/58 máy; Công ty Bắc Sông Mã vận hành 10 trạm bơm/31 máy bơm...
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm, cống tiêu để hạ thấp mực nước trên đồng ruộng, hệ thống kênh tiêu và các vùng trũng thấp; chủ động tiêu nước đệm, tạo dung tích đón các đợt mưa tiếp theo, hạn chế thiệt hại cho sản xuất.
Các đơn vị quản lý hồ chứa lớn trên địa bàn như Cửa Đạt, Yên Mỹ, Hủa Na, Trung Sơn, sông Mực được yêu cầu thực hiện vận hành theo đúng quy trình, chủ động phương án hạ thấp mực nước đón lũ phù hợp với diễn biến mưa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Cũng trong sáng 24/8, theo thông tin từ UBND xã Kim Tân, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Bưởi dâng cao đã làm sạt lở kè bảo vệ bờ bãi sông tại khu vực kè Định Hưng thuộc đê bao Thạch Định (nằm bên bờ hữu sông Bưởi) với chiều dài khoảng 50m.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Kim Tân đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thực hiện khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, huy động vật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ xử lý giờ đầu sự cố, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sạt lở để triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt, cũng như cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó theo từng tình huống; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tin liên quan
Cảnh báo lũ khẩn trên lưu vực các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Cửu Long
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên và ở trên báo động 3.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 giữ nguyên cường độ hướng về khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4, giữ nguyên cường độ hướng về khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNgười dân khu vực ven sông Cầu (Thái Nguyên) cả đêm nỗ lực chống lũ
Mưa lớn khiến sông Cầu dâng cao, người dân vùng ven sông ở Thái Nguyên cả đêm nỗ lực chống lũ, chủ động di chuyển ô tô, tài sản và lương thực đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ khẩn trên lưu vực các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Cửu Long
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên và ở trên báo động 3.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThái Nguyên cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ
Mưa lớn do bão số 4 khiến gần 70 nhà dân ở Thái Nguyên bị ảnh hưởng, hơn 100 ha lúa, hoa màu thiệt hại và nhiều tuyến đường sạt lở. Tỉnh Thái Nguyên cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLạng Sơn di dời hàng chục hộ dân vùng ngập sâu ven sông Kỳ Cùng
Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn huy động lực lượng di dời 31 hộ dân khỏi vùng ngập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCập nhật mới nhất tình hình mưa lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 4
Mưa lũ sau bão số 4 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Lũ trên sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) rút chậm; Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh tạnh mưa. Bắc Ninh đã di dời 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuẢnh hưởng bão số 4: Ven bờ biển Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng có gió mạnh, sóng cao
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên có gió mạnh, sóng cao.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 ít di chuyển, giữ nguyên cường độ trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ
Sáng 24/8, bão số 4 cách Hải Phòng 145km với gió cấp 9, giật cấp 11. Mưa lớn 180-380mm, cục bộ trên 500mm tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cấp 2 tại nhiều địa phương.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 tiếp tục đổi hướng gây mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ
Bão số 4 giữ nguyên cường đ và liên tục đổi hướng. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rất to.














