Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước
Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp chống ngập giúp giảm mạnh cả về số tuyến đường lẫn thời gian ngập, nhưng tình trạng xả rác và lấn chiếm kênh rạch gây tắc hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực khiến bài toán ngập nước của thành phố vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được.
Thông tin được đưa ra tại buổi Họp báo về tình hình chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh do đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/6.
Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, từ đầu mùa mưa năm 2020 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đón nhiều đợt mưa trên diện rộng có lượng nước trung bình trên 112,3 mm với 22 tuyến đường xảy ra ngập, thời gian ngập khoảng từ 15-40 phút. Trong khi so với năm 2008 với lượng mưa tương tự thì thành phố có đến 126 tuyến đường ngập kéo dài với thời gian nước rút chậm hơn rất nhiều, khoảng từ 4-6 tiếng. Điều này cho thấy những nỗ lực chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã mang lại những kết quả tích cực. Đặc biệt, những “rốn ngập” tồn tại dai dẳng nhiều năm của Thành phố Hồ Chí Minh như khu vực Vòng xoay Cây Gõ, Bến xe Chợ Lớn và các tuyến đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, Kỳ Đồng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khắc Chân, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Phan Xích Long… thời gian qua đã không còn xuất hiện tình trạng ngập nước. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giải quyết ngập ở 22/35 tuyến đường trục chính, đạt 69% chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Đối với các tuyến hẻm và các tuyến quận, huyện đã hoàn thành 179/179 tuyến hẻm ngập, đạt 100% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Đối với các tuyến đường trục chính bị ngập do triều cường, dự kiến đến cuối năm 2020, thành phố sẽ xóa ngập ở 9/9 tuyến đường, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước; trong đó ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập… Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Điệp, bên cạnh những kết quả tích cực, vấn đề chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức do tốc độ bê tông hoá, đô thị hóa nhanh; mặt đất tiếp tục lún; biến đổi khí hậu và đặc biệt là tình trạng xả rác và lấn chiếm, “bức tử” kênh rạch nghiêm trọng khiến mục tiêu kiểm soát ngập 100% của thành phố là điều khó thực hiện được trong tương lai gần. Theo ghi nhận của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, tình trạng san lấp kênh rạch để xây nhà trái phép diễn ra trong một thời gian dài và vẫn đang tái diễn ở hầu hết các tuyến kênh, ở khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố. Nhiều hộ dân đóng cọc, đổ đất để cơi nới diện tích đất ven kênh làm nơi ở, kinh doanh, bất chấp nguy cơ sạt lở cao, làm thu hẹp dòng chảy. Đơn cử như tại các khu vực kênh Xáng (quận 8), khu vực bán đảo Thanh Đa thuộc các phường 26, 27, 28 (quận Bình Thạnh)... có hàng trăm căn hộ được xây dựng bằng cách lấn chiếm sông dẫn đến ngập nước và sạt lở thường xuyên. Tuyến kênh A41 dùng để thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất nay lại trở thành nguyên nhân chính khiến sân bay bị ngập do lấn chiếm trên diện rộng khiến lòng kênh tắc nghẽn… Ngoài ra, nhiều tuyến kênh rạch thoát nước của thành phố còn phải hứng chịu hàng trăm nghìn tấn rác thải xuống mỗi ngày, trong khi khả năng vớt và nạo vét bùn của cơ quan chức năng rất thấp (bình quân mỗi năm chỉ nạo vét được khoảng 100.000 m3).Thực trạng trên đã khiến cho nhiều dòng kênh, miệng cống bị tê liệt; nước và rác tồn đọng lâu ngày theo các dòng kênh, con rạch xâm lấn mặt đường mỗi khi có triều cường cao, gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường và sức khoẻ người dân.
Ông Vũ Văn Điệp cho biết, đã nhiều lần ý kiến với Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện xử lý tình trạng lấn chiếm, khơi thông trả lại nguyên trạng cho hạ tầng thoát nước nhưng lại bị vướng về bồi thường giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Để tiếp tục hoàn thiện công tác chống ngập, ông Vũ Văn Điệp cho biết, thời gian tới, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ tổ chức lực lượng ứng trực thường xuyên tại các vị trí có khả năng ngập để vớt rác miệng thu nước; ghi nhận, thông tin kịp thời tình hình ngập mỗi khi có mưa và vận hành van ngăn triều, các trạm bơm cố định để thoát nước cũng như cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông qua nơi ngập; đồng thời, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tìm hướng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh, rạch trên địa bàn. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 7 hồ điều tiết và thực hiện 67 dự án chống ngập, ngăn triều, cải tạo hệ thống thoát nước; trong đó, phải kể đến dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do Trungnam Group làm chủ đầu tư) nhằm kiểm soát ngập do triều cho vùng diện tích 750 km2 thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn hiện đã hoàn tất gần 80% và dự kiến khánh thành vào tháng 10/2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm trong giai đoạn 2020 – 2025 không để phát sinh điểm ngập mới. Song song đó, tập trung giải quyết ngập bền vững cho khu vực trung tâm thành phố rộng 106 km2 và cơ bản giải quyết ngập cho các vùng còn lại./.>>>Úng ngập công trình xây dựng mới, nguyên nhân do đâu?
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Các điểm ngập cố hữu trong mùa mưa năm nay tại Hà Nội
09:57' - 30/05/2020
Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện còn 16 điểm ngập cố hữu ở nội đô chưa thể khắc phục.
-
Kinh tế Việt Nam
Tp HCM tiếp tục lùi thời gian hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
13:30' - 23/05/2020
Về thời gian hoàn thành, ban đầu dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018 nhưng sau đó lùi đến tháng 6/2019, rồi đến cuối năm 2019.
-
Kinh tế & Xã hội
TP HCM thi công “cuốn chiếu” dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh để giảm ngập
16:09' - 22/05/2020
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm vừa yêu cầu khẩn trương thi công “cuốn chiếu” để đảm bảo tiến độ dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, giảm thiểu tình trạng ngập nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Khuyến cáo lái xe tuân thủ phân luồng, không đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc
19:12'
Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo phương tiện giảm tốc, giữ khoảng cách trên tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn do lưu lượng tăng cao, thời tiết mưa phùn gây trơn trượt.
-
Kinh tế Việt Nam
Giữ lửa cho làng nghề bánh tráng hơn 300 năm tuổi ở Cố đô Huế
17:16'
Nằm nép mình bên dòng sông Bạch Yến, thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, làng Lựu Bảo nổi tiếng với nghề làm bánh tráng truyền thống.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
11:56'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: ĐẨY MẠNH ĐỐI NGOẠI TOÀN DIỆN Ở TẦM CAO MỚI.
-
Kinh tế Việt Nam
Lì xì Tết trong nhịp sống số
11:30'
Dù là phong bao giấy hay phong bao ảo, ý nghĩa cốt lõi vẫn là lời chúc an lành, sự sẻ chia và gắn kết.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Bỉ – EU còn nhiều dư địa mở rộng giao thương
10:09'
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững, triển vọng thương mại Việt Nam – Bỉ được đánh giá tích cực, có nhiều dư địa mở rộng giao thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
09:08'
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Quảng Ninh khởi sắc ngày đầu năm mới Bính Ngọ
19:28' - 17/02/2026
Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng vượt bậc với lượng khách và doanh thu đều vượt xa so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Đà Nẵng bứt tốc đầu Xuân
17:38' - 17/02/2026
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với lượng chuyến bay và du khách tăng mạnh so với cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt Nam
Di sản sống của Trường Sơn - từ bảo tồn đến kinh tế xanh - Bài cuối: Tài chính xanh cho hành lang sinh thái
16:31' - 17/02/2026
Trên hành lang sinh thái Trường Sơn, từ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến Vườn quốc gia Bạch Mã, tài chính xanh đang dần trở thành một hướng tiếp cận mới trong công tác bảo tồn.

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Hông Giang - TTXVN