Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc

20:00' - 11/11/2017
BNEWS Chiều 11/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp một số đoàn đại biểu của Hàn Quốc tới tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017.
Chiều 11/11/2017, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch Hàn Quốc ông Na Jong Min đang ở và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Tại các buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc như: Thành phố Deagu, thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk…

Theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh với 1.300 dự án và khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia. Ngoài hợp tác, đầu tư về kinh tế, nhiều dự án về giáo dục, y tế, du lịch, văn hóa… cũng đã và đang được hai bên hợp tác thành công.

Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11/11-3/12/2017 là sự kiện rất quan trọng, đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Lễ hội sẽ là món ăn tinh thần thú vị, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục được hợp tác toàn diện với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực như du lịch, y tế, đầu tư, môi trường…

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối với đoàn, ông Kim Kwan Yong, tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsanbuk (Hàn Quốc) cho biết: Tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju lần này, ngoài đoàn của tỉnh Gyeongsanbuk còn có 7 thành phố khác của Hàn Quốc. Qua đó, mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương này sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn và có sự trao đổi, tăng cường hợp tác kinh tế nhiều hơn trong những năm tới.

Ông Na Jong Min - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju.

Ông tin rằng, với vẻ đẹp của mình, Thành phố Hồ chí Minh sẽ thu hút được nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là người dân Hàn Quốc đến thăm và tìm hiểu, góp phần đạt mục tiêu 10 triệu lượt khách qua lại giữa 2 quốc gia trong thời gian tới.

Là đơn vị trực tiếp phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju, ông Choi Yang Sik - Thị trưởng thành phố Gyeongju cho rằng, thông qua sự kiện này, hy vọng mối quan hệ tình cảm giữa người dân Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng sâu đậm; thành phố Gyeongju và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa về hợp tác phát triển các lĩnh vực có thế mạnh như văn hoá, du lịch…

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Kwon Young Jin - Thị trưởng thành phố Deagu đánh giá cao sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo thành phố vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả. Hiện có 84 doanh nghiệp của thành phố Deagu đang đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Trong thời gian tới, thành phố Deagu mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều lĩnh vực khác, nhất là ngành nước, y tế, văn hóa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục