BNEWS Gần đây báo chí liên tục phanh phui các vụ phá rừng, chôn lấp thân gỗ thông tại huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến rừng tại địa phương này.
Tại cuộc họp đánh giá tình hình tháng 8/2020 vào ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định: Tỉnh sẽ thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến rừng ở huyện Bảo Lâm; chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc liên quan.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu phải xem xét lại quy trình cấp phép và quản lý các dự án liên quan đến rừng, vì thực hiện những thủ tục đầu tiên là Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng sau đó là trách nhiệm của các ngành tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, của địa phương có dự án…
Liên quan đến những vụ phá rừng, chôn gỗ thông, sang nhượng đất rừng trái phép ở huyện Bảo Lâm, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Lực lượng kiểm lâm đang rà soát toàn diện các phần rừng bị phá và kiểm điểm toàn bộ lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Lâm.Ông Châu cũng xác nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chuyển tất cả cán bộ lãnh đạo của Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm đi nhận nhiệm vụ ở vị trí khác và thay thế hoàn toàn mới ban lãnh đạo của Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm.
Trước đó, ngày 28/8/2020, TTXVN đã đưa tin về vụ việc hàng trăm khúc gỗ thông bị chôn nhằm phi tang tại Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm), còn đất rừng bị chiếm làm đất sản xuất. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 159 lóng gỗ thông đã bị chôn lấp dưới hố sâu tại Tiểu khu 443 thuộc Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông. Trong khoảng 10 năm nay huyện Bảo Lâm là “điểm nóng” của Lâm Đồng về vi phạm Luật Quản lý và bảo vệ rừng. Để phá rừng lấy gỗ quý, chiếm đất sản xuất, một số chủ dự án đã sang nhượng, chia cắt, xé một dự án thành nhiều dự án nhỏ với nhiều chủ đầu tư nhưng không làm thủ tục pháp lý. Những vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng cũng không đơn giản là do người dân vi phạm nhỏ lẻ, mà là do các chủ dự án được giao rừng từ vài chục đến hàng trăm ha. Điển hình, ngày 19/2/2020, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật với diện tích 75,8 ha, trữ lượng gỗ trên 3.509m3 để trồng cao su tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc (Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc).Vụ án này được Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra từ đầu năm 2017.
Các bị can bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý rừng” quy định tại khoản 3, Điều 233 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm: ông Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng (đã nghỉ hưu); ông Lê Quang Nghiệp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng (hiện nay là Phó phòng Phòng tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng); ông Mai Hữu Chanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc.
Liên quan đến vụ án này, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo, đôn đốc Công an tỉnh sớm kết thúc điều tra và truy tố các bị can./.Tin liên quan
Phú Yên chỉ đạo xử lý nghiêm phá rừng lấn chiếm đất tại xã Phú Mỡ
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chậm nhất đến ngày 28/8 có báo cáo UBND tỉnh liên quan đến các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Phú Mỡ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.











