Thêm nhiều tỉnh, thành tham gia "cuộc chiến" giành lại vỉa hè cho người đi bộ

18:04' - 15/03/2017
BNEWS Ngày 15/3, nhiều địa phương trong cả nước bắt đầu tuyên truyền, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm trả lại hành lang cho người đi bộ, tạo mỹ quan đô thị.

Lực lượng Quản lý trật tự đô thị thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố Thủ Dầu Một ra quân xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường trong thành phố.

Lực lượng chức năng đang xử lý những công trình sai phạm tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

Các lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ gần 100 công trình vi phạm trên các tuyến đường trung tâm thường bị lấn chiếm như: đường Thích Quảng Đức, Nguyễn Văn Tiết, Yersin…

Trước đó, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã họp với UBND các phường trực thuộc thông báo kế hoạch xử lý vi phạm vỉa hè và tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành. Nhiều người dân hai bên các tuyến đường tại thành phố Thủ Dầu Một đã tự giác tháo bỏ biển hiệu, hàng rào, bậc thềm phía ngoài vỉa hè.

Ông Võ Hoàn Vũ - Phó đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Thủ Dầu Một cho biết, do đã thông báo đến người dân từ trước về việc xử lý vi phạm vỉa hè nên lực lượng chức năng sẽ xử lý triệt để những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định.

Trước đó, ngày 13/3, tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị tại một số phường trọng điểm trên địa bàn và đã xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, tổ chức phát “Thư ngỏ kêu gọi chung tay góp sức xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp”; phát bản cam kết và yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định. Đợt tuyên truyền này diễn ra đến ngày 27/3.

Từ ngày 28/3 đến 10/4, lực lượng chức năng tổ chức vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời phần vi phạm. Từ ngày 15/4, thành phố sẽ đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trên toàn địa bàn; trường hợp người vi phạm là đảng viên hoặc đang công tác tại các cơ quan nhà nước sẽ gửi văn bản đến cơ quan chủ quản để yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm khắc.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho biết: Thành phố đã chỉ đạo các phường, xã lập kế hoạch chi tiết để tuyên truyền trực tiếp đến người dân sống dọc hai bên từng tuyến đường, khu phố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa phát thanh trên toàn thành phố.

Trước mắt, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành tháo dỡ nhằm tạo lại cảnh quan thông thoáng cho thành phố.

Tại Bạc Liêu, 7/7 phường thuộc thành phố Bạc Liêu đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị nhằm chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, xây dựng lấn chiếm vỉa hè, trả lại hành lang cho người đi bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trật tự, văn minh đô thị; nhắc nhở, lập biên bản và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, quảng cáo, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, tập trung xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm nhằm trả lại vỉa hè thông thoáng, an toàn cho người đi bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ông Lưu Hoàng Ly, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu nhấn mạnh: Lập lại trật tự, văn minh đô thị cần được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để tái diễn tình trạnh “bắt cóc bỏ đĩa”.

Cùng với sự quyết liệt, triệt để, tính nhân văn cần được đặt lên hàng đầu trong vận động, tuyên truyền và xử lý vi phạm để người dân tự giác chấp hành. Xử lý vi phạm cần gắn liền với hướng giải quyết hài hòa để đời sống của người dân không bị xáo trộn.

Trước đó, thành phố Bạc Liêu đã ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị ở một số tuyến đường nhằm giúp các thành viên Ban chỉ đạo chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế cũng như đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

>>>Lập lại trật tự đô thị, vỉa hè: Giám sát chéo giữa các phường và quận

>>>Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Làm gì khi còn thiếu nhà vệ sinh công cộng?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục