Thị trường bán lẻ đầy tiềm năng tại các quốc gia mới nổi
Theo các chuyên gia, bức tranh về thị trường bán lẻ toàn cầu đang cho thấy hai gam màu sáng tối đan xen tại các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.
Trong khi các nước Anh, Pháp, Mỹ được đánh giá là những thị trường bán lẻ đã bước vào "độ chín", thì các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ lại trở thành những thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vực này.
Gam màu tối tại các nước phát triển Sự sa sút của các nền kinh tế châu Âu trong 15 năm qua đã góp phần làm lĩnh vực bán lẻ sụt giảm tại châu lục này. Theo số liệu của Deloitte, kể từ năm 2006, mức đóng góp của châu Âu trong doanh thu của 250 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đã giảm từ mức 39,4% xuống 33,8%. Những khó khăn của Pháp cũng đang đè nặng lên toàn khu vực, với việc các nhà bán lẻ lớn nhất nước này như Carrefour, Auchan và Casino vẫn đang “loay hoay” để có thể đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Trong khi đó, ngành bán lẻ của nước Anh cũng đối diện với nguy cơ tổn thất nặng nề nếu Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận. Nhà điều hành dịch vụ tài chính Barclays của Anh dự kiến nếu kịch bản này xảy ra, ngành bán lẻ và cung ứng thực phẩm có thể bị tổn thất 9,3 tỷ bảng Anh (tương ứng 12,2 tỷ USD).Bên cạnh đó, một loạt tập đoàn bán lẻ lớn của nước Anh như House of Fraser, Marks & Spencer hay Next đang tìm cách cắt giảm chi phí, bằng cách đóng cửa hàng chục cửa hiệu trong những tháng tới hoặc tìm cách đưa thêm vào điều khoản thuê đất để giảm giá thuê.
Hồi tháng Sáu, House of Fraser đã công bố kế hoạch đóng cửa 31 cửa hiệu trên toàn nước Anh. Con số trên tương đương hơn một nửa số cửa hiệu của doanh nghiệp này khiến 6.000 người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.
Nước Anh sẽ chính thức rời EU vào tháng 3/2019, nhưng cho tới nay, quá trình đàm phán để tiến tới bản thỏa thuận "ly hôn" cuối cùng vẫn bế tắc. Mới đây, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit, tuyên bố vẫn còn nhiều khác biệt trong đàm phán về Brexit khi thời gian đang được tính từng ngày để có thể đạt một thỏa thuận.Thủ tướng Theresa May cho biết bà mong muốn sẽ ký thỏa thuận về quan hệ giữa nước Anh và EU trong tương lai song sẽ không phải bằng bất kỳ giá nào.
Trong khi tại Mỹ, chính sách áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa nhập khẩu đang được đánh giá “cơn gió ngược” đối với ngành bán lẻ. Nhà bán lẻ hàng đầu thế giới của Mỹ Walmart Inc. gần đây cảnh báo việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến giá của mọi sản phẩm từ thực phẩm cho tới đồ uống và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.Theo Walmart, các sản phẩm tiêu dùng chịu tác động tăng giá từ các áp đặt thuế mới sẽ bao gồm từ lò nướng, túi đựng hành lý và túi du lịch, đệm và mũ bảo hiểm…, cho đến xe đạp và đèn trang trí dịp Giáng sinh.
Với vị thế là nhà bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, Walmart rất quan ngại về những tác động của thuế quan đối với hoạt động kinh doanh, khách hàng và các nhà cung cấp của mình, cũng như nền kinh tế Mỹ nói chung.
Trong tháng 10/2018, một liên minh các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ phản đối các biện pháp thuế quan của ông Donald Trump đã phát động một chiến dịch quảng cáo nhằm thông báo tới cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ về khoản thiệt hại trị giá 1.4 tỷ USD/tháng mà các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu do các biện pháp thuế quan.Phát ngôn viên của liên minh Angela Hofmann cho biết: “Những khoản thuế quan này là các khoản thuế đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, không phải do các nước khác trả mà do chính người Mỹ phải trả”.
Tổng thống Donald Trump đã áp đặt gói thuế quan trị giá 250 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc và các mức thuế quan đối với nhôm và thép nhập khẩu, làm tăng chi phí trong nước và chi phí nhập khẩu. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ áp một gói thuế quan khác, trị giá 276 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc - điều sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ. Màu sắc tươi sáng từ các thị trường đang phát triển Trong khi châu Âu chứng kiến mức đóng góp vào doanh thu của 250 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới sụt giảm trong 10 năm qua, châu Á - Thái Bình Dương lại cho thấy mức tăng trưởng tích cực. Theo một thống kê, mức đóng góp của các nhà bán lẻ tại khu vực này tăng tương ứng từ 10,4% năm 2006, lên 15,4% năm 2016. Với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nắm trong tay lượng dân số lớn nhất hành tinh, Trung Quốc được đánh giá là “mỏ vàng” đối với tập đoàn và nhà bán lẻ nước ngoài. "Gã khổng lồ" về bán buôn và bán lẻ Metro của Đức cho biết đang mở rộng hoạt động tới người tiêu dùng để phục vụ khách hàng Trung Quốc tốt hơn.Metro cho biết doanh thu đã đạt trên 20 tỷ NDT (2,9 tỷ USD) trong năm tài chính 2016/2017 tại Trung Quốc, chiếm khoảng 7% trong tổng doanh thu của họ trên thế giới.
Ngoài Metro, các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới như Carrefour, Walmart, IKEA, Aeon và Decathlon cũng bày tỏ tin tưởng về sự phát triển tại thị trường Trung Quốc. Giám đốc điều hành Carrefour khu vực châu Á Thierry Garnier cho biết lợi nhuận hoạt động của Carrefour Greater China đã tăng khoảng 1,8 lần trong nửa đầu năm 2018.Trong khi đó, ông Wern-Yuen Tan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Walmart China, cho hay sự đổi mới và sức sống của thị trường Trung Quốc luôn được đánh giá cao và Walmart nhận thấy có nhiều cơ hội để phát triển tại đây.
Xem xét những thay đổi nhanh chóng tại thị trường bán lẻ Trung Quốc, Walmart cho rằng cần học hỏi từ Trung Quốc và xây dựng chiến lược phù hợp. Trung Quốc đang là nước đi đầu thế giới trong hoạt động bán lẻ từ mô hình bán lẻ kết hợp cả trực tuyến và ngoại tuyến và các hình thức mới của thanh toán di động.Năm 2016, Walmart đã hợp tác với JD.com, một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, thành lập một liên minh chiến lược để cung cấp dịch vụ tốt hơn thông qua sự kết hợp giữa thương mại điện tử và bán lẻ.
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một trong những thị trường bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Dự kiến, doanh thu bán lẻ của nước này sẽ tăng từ 672 tỷ USD năm 2017, lên 1.100 tỷ USD năm 2020.Tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, thu nhập gia tăng, quá trình đô thị hóa, cùng với sự thay đổi về cấu trúc nhân khẩu học và “khẩu vị” của người tiêu dùng là những yếu tố thúc đẩy thị trường bán lẻ Ấn Độ. Thống kê cho thấy lĩnh vực bán lẻ tại nước này không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng vững mạnh tại các thành phố lớn mà còn tại cả các thành phố loại II và loại III.
Không chỉ châu Á, các thị trường đang nổi tại châu Phi và Trung Đông cũng “tận hưởng” mức tăng trưởng tích cực trong doanh số bán lẻ. Theo các chuyên gia, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại châu Phi đã thúc đẩy đà phát triển và quá trình hiện đại hóa của lĩnh vực bán lẻ.Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2018 và 3,5% trong năm 2019 và năm nay “lục địa đen” sẽ nắm trong tay sáu trong số mười nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Tin liên quan
-
Kinh tế số
Nở rộ hình thức bán lẻ hiện đại
12:08' - 17/11/2018
Thị trường bán lẻ Tp. Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình bán lẻ hiện đại, tạo nhiều điểm mua sắm đa dạng cho người tiêu dùng.
-
Thị trường
Thị trường bán lẻ có kết nối mạnh giữa online và offline
18:09' - 07/11/2018
Trong giai đoạn 5 năm đến 10 năm gần đây, thị trường bán lẻ toàn cầu đã có sự kết nối mạnh mẽ giữa online và offline. Xu hướng này dễ dàng được nhận biết ở các thị trường mới nổi như Việt Nam.
-
DN cần biết
Khai mạc chuỗi triển lãm công nghệ cửa hàng, nhượng quyền thương hiệu và cà phê
17:32' - 01/11/2018
Ngày 1/11, chuỗi Triển lãm Quốc tế công nghệ cửa hàng, nhượng quyền thương hiệu (VIETRF) và cà phê đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Đức đối mặt nhiều thách thức trong năm 2026
15:47'
Chính phủ Đức sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 xuống còn 1%, giảm so với mức 1,3% trước đây, viện dẫn những bất ổn gia tăng trong thương mại quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Ông Trump bỏ “lá bài thuế”, chuyển sang đàm phán về Greenland
15:45'
Bên lề WEF Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút cảnh báo áp thuế với châu Âu và loại trừ khả năng dùng vũ lực với Greenland, cho biết Mỹ và NATO đang hình thành khuôn khổ thỏa thuận mới.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc thử nghiệm thanh toán tự động bằng tiền kỹ thuật số dựa trên AI
15:10'
LG CNS đã phối hợp Ngân hàng trung ương Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống thanh toán tiền kỹ thuật số tự động dựa trên AI, cho phép AI tự tìm kiếm, mua sắm và thanh toán.
-
Kinh tế Thế giới
Nghị viện châu Âu bác đề xuất giảm bồi thường chậm chuyến
15:07'
Nghị viện châu Âu ngày 21/1 thông qua lập trường cải cách luật hàng không, bác đề xuất cắt giảm quyền lợi hành khách, giữ ngưỡng chậm chuyến 3 giờ được bồi thường và miễn phí hành lý xách tay.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ
14:33'
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng trưởng trong năm 2025 đầy biến động do các biện pháp thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
-
Kinh tế Thế giới
Nhà Trắng công bố “365 thành tựu” sau một năm Tổng thống Donald Trump tái nhiệm
11:10'
Tròn một năm nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng công bố danh sách 365 “thành tựu”, nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và kiểm soát nhập cư.
-
Kinh tế Thế giới
Greenland có thể trở thành “cứ điểm” mới của hạ tầng AI?
10:18'
Ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua lại Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch – đang khơi lại những tranh luận về địa chính trị tại Bắc Cực.
-
Kinh tế Thế giới
Diễn biến mới trong căng thẳng Mỹ - châu Âu về Greenland
08:49'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 cho biết ông và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch điều hành đất nước năm 2026
08:21'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức họp báo tại Nhà Xanh, công bố định hướng điều hành đất nước trong năm thứ hai cầm quyền.
