BNEWS Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP với hàng loạt giải pháp nhằm khơi thông, thúc đẩy thị trường bất động sản. Đây được kỳ vọng là "đòn bẩy" cho thị trường.
Trong đó có triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng; rà soát các dự án bất động sản vướng pháp lý để có biện pháp tháo gỡ; điều chỉnh lại cơ cấu sản phẩm, phân khúc giá cả hợp lý. Hiện các địa phương khu vực Trung Trung Bộ đang tích cực triển khai các giải pháp trên nhằm khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế địa phương.
*Để "đòn bẩy" phát huy hiệu quả
Từ những ngày đầu tháng 6/2023, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Chi nhánh một công ty phân phối đất nền ở thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã mở cửa văn phòng để trở lại với công việc, sau một thời gian tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19, thị trường khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thành phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất đã tạo điều kiện khôi phục và từng bước phát triển thị trường bất động sản. Lãi suất giảm sẽ làm tăng tính hấp dẫn của việc đầu tư vào bất động sản, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Điều này tạo ra sự gia tăng về cung cầu và thúc đẩy hoạt động phát triển bất động sản. Theo đó, các nhà đầu tư có động lực mạnh mẽ hơn để thực hiện các dự án bất động sản mới, hấp dẫn khách hàng, làm gia tăng giá trị của bất động sản, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam Nguyễn Phú cho biết, các biện pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thời gian qua đang dần lan tỏa mạnh. Quản lý và phát triển tốt thị trường bất động sản sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, huy động nguồn nội lực to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản, trong đó có Quảng Nam hiện nay là thiếu vốn. Do vậy, việc giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra những tác động đáng kể theo chiều hướng tích cực đến thị trường bất động sản, góp phần gia tăng sức mua của khách hàng. Tuy nhiên, theo ông Trần Khánh Toàn, Giám đốc Công ty Bất động sản Redland, Nghị quyết số 33/NQ-CP mở ra nhiều giải pháp khơi thông, thúc đẩy thị trường bất động sản. Thực tế, lãi suất tín dụng tại các ngân hàng đã giảm so với giai đoạn cuối năm 2022, tuy nhiên vẫn cao so với những năm trước đó. Bên cạnh đó, dù đã giảm lãi suất nhưng điều kiện vay vốn tại các ngân hàng lại phát sinh thêm nhiều khoản phí, chi phí bảo hiểm khiến người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay và chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số người dân cảm thấy chưa yên tâm khi vay vốn mua nhà, vì Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng lãi suất vay ưu đãi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng trong 5 năm; mức ưu đãi được công bố định kỳ 6 tháng một lần và mức lãi suất 8,2% đầu tiên chỉ áp dụng đến 30/6/2023. Chị Nguyễn Thị Tuyết (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, với thu nhập như hiện nay, gia đình có thể trả tiền lãi để mua nhà ở xã hội, nếu được nhận ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Nhưng nếu lãi suất tăng cao sau chu kỳ 6 tháng, thì số tiền phải trả ngân hàng hàng tháng sẽ vượt 50% thu nhập. Do đó, chị kiến nghị cần quy định giới hạn dao động lãi suất đối với gói tín dụng này để người dân tính toán hợp lý, yên tâm khi vay tiền mua nhà.Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì nhằm kịp thời rà soát, giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án bất động sản đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư cho các dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc dự án để giúp doanh nghiệp thực hiện dự án theo đúng quy định, tạo nguồn cung bất động sản cho địa phương.
Tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố cũng vừa ban hành Công văn số 2765/UBND-SXD ngày 1/6/2023 giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, đề xuất phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng... theo thẩm quyền; ưu tiên giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng sẽ rà soát, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đà Nẵng cũng công bố danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để các ngân hàng thương mại triển khai cho vay Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam cũng đã có những động thái quyết liệt nhất nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Ngày 5/6/2023, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, lập, thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ quy hoạch. Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh (nếu có) thì rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp và sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch bệnh COVID-19, lĩnh vực bất động sản khu vực Trung Trung Bộ đang được kỳ vọng sẽ sớm phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững./.>>> Thị trường bất động sản Trung Trung Bộ - Bài 1: Nhu cầu nhà ở đô thị không ngừng tăng
>>> Thị trường bất động sản Trung Trung Bộ - Bài 2: Ổn định thị trường, phát huy thế mạn
Tin liên quan
Thị trường bất động sản Trung Trung Bộ - Bài 2: Ổn định thị trường, phát huy thế mạnh
Với bờ biển dài hơn 412 km và nhiều lợi thế giao thông, tài nguyên, văn hóa, du lịch…, khu vực Trung Trung Bộ có nhiều dư địa phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái cao cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnChuyển từ "quy hoạch để quản lý" sang "quy hoạch kiến tạo phát triển"
Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính cho rằng quy hoạch không còn chỉ là công cụ phục vụ quản lý nhà nước mà cần trở thành nền tảng kiến tạo và dẫn dắt phát triển.
-
Bất động sảnHàn Quốc định hướng tăng thuế bất động sản theo lộ trình
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/7 cho biết, chính phủ nước này sẽ xây dựng một hệ thống thuế bất động sản theo hướng phân tầng và áp dụng theo lộ trình.
-
Bất động sảnĐà Nẵng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026
Trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 4.879 căn hộ.
-
Bất động sảnGiá nhà chưa hạ, người mua chọn lọc hơn
Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái "giá cao nhưng giao dịch chọn lọc".
-
Bất động sảnNiềm tin và thể chế sẽ quyết định dòng vốn vào bất động sản
Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản đang dần xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản, tín dụng và nguồn cung.
-
Bất động sảnMở "luồng xanh" tăng tốc phát triển nhà ở xã hội
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang thiết kế cơ chế thủ tục đặc thù cho nhà ở xã hội với hàng loạt quy định cho phép thực hiện đồng thời nhiều bước đầu tư..., rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.
-
Bất động sảnDòng vốn bất động sản cần chuyển từ “bơm tiền” sang tạo giá trị
Thị trường bất động sản phục hồi nhưng bài toán lớn nhất không chỉ còn là thiếu vốn mà để dòng tiền được phân bổ đúng hướng, đến những dự án có khả năng tạo giá trị thực, giảm rủi ro cho hệ thống.
-
Bất động sảnGiá căn hộ tại khu vực Tokyo lập mức cao kỷ lục
Giá trung bình của căn hộ chung cư mới tại vùng đô thị Tokyo, Nhật Bản lần đầu tiên vượt 100 triệu yen (615.000 USD) trong nửa đầu năm 2026.
-
Bất động sảnHàn Quốc tăng cường biện pháp ổn định thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bất bình đẳng về tài sản, nợ theo hộ gia đình cũng như những khó khăn và cảm giác bị cô lập của giới trẻ ngày càng trầm trọng.












