BNEWS Thị trường lo ngại về khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ không thể sớm tiến tới một thỏa thuận về gói cứu trợ COVID-19 mới, song vẫn lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, khi thị trường lo ngại về khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ không thể sớm tiến tới một thỏa thuận về gói cứu trợ mới ứng phó với dịch COVID-19, song vẫn lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 93,72 điểm (0,41%), lên 22.843,96 điểm, bất chấp đà suy giảm trên Phố Wall trong phiên trước đó. Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng đi lên nhờ kỳ vọng vào việc phát triển thành công vắc-xin ngăn ngừa virus SARS-CoV-2, cũng như lạc quan của các nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế sau khủng hoảng đại dịch COVID-19. Chốt phiên, chỉ số Kospi tăng 13,68 điểm (0,57%), lên 2.432,35 điểm, đánh dấu phiến tăng điểm thứ tám liên tiếp. Thị trường chứng khoán Singapore, Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia) cũng đều ngả sắc xanh. Tuy nhiên, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia hạ 6,7 điểm (0,11%), xuống 6.132 điểm, khi nhóm cổ phiếu ngành khai khoảng giảm mạnh, trong khi ngân hàng Commonwealth Bank có kết quả kinh doanh tệ hơn các đối thủ. Thị trường Đài Bắc (Đài Loan), Wellington (New Zealand) và Mumbai (Ấn Độ) cũng đồng loạt đi xuống. Các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã đổ vỡ vào ngày 7/8, khi hai đảng đổ lỗi cho nhau về việc đạt được rất ít tiến triển. Hiện phe Dân chủ đề xuất gói cứu trợ 3.400 tỷ USD, trong đó 1/3 dành cho hỗ trợ các chính quyền địa phương và các bang. Trong khi đó, phe Cộng hòa đề xuất gói cứu trợ 1.000 tỷ USD. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái, nếu Chính phủ và Quốc hội không đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính mới trong vài tháng tới. Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng biến động trái chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong khép phiên với mức tăng 353,34 điểm (1,42%), lên 25.244,02 điểm. Nhóm cổ phiếu ngành hàng không dần đầu đà tăng này khi xuất hiện báo cáo cho hay các chuyến bay qua Khu hành chính đặc biệt này tới Trung Quốc đại lục sẽ sớm được nối lại. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite hạ 21,02 điểm (0.63%). Còn tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 11/8, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,17% (0,2 điểm) xuống 116,10 điểm trong khi chỉ số VN-Index tăng 0,46% (3,84 điểm) lên 846,92 điểm./.- Từ khóa:
- chứng khoán
- Mỹ
- Nikkei 225
- COVID-19
Tin liên quan
Nhiều công ty đại chúng chưa tách bạch chức danh lãnh đạo
Dù có thời gian chuẩn bị trong 3 năm, song nhiều công ty đại chúng vẫn chưa tách bạch hai chức danh lãnh đạo cao nhất theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










