BNEWS Dạo qua thị trường đồ chơi Trung thu, đáng ghi nhận là sự lên ngôi của nhiều sản phẩm đồ chơi truyền thống dân gian như đầu sư tử, mặt nạ bồi, đàn, trống gỗ, đèn lồng các loại…
Chợ Trung thu truyền thống năm nay có nhiều điểm cải tiến, nên thu hút sự quan tâm và phản ứng tích cực từ người dân Thủ đô Hà Nội.
Chưa đầy mươi ngày nữa sẽ là chính hội Trung thu truyền thống 2016. Sự kiện được mong chờ nhất trong năm của thiếu nhi, các bậc phụ huynh và giới trẻ.
Đầu tiên là việc quy hoạch khu chợ Trung thu truyền thống của chính quyền thành phố, các quận, các phường khu vực phố cổ đã dành không gian đi bộ cho người dân và khách du lịch tham quan, mua sắm và thưởng lãm.
Tại các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Giấy…, các gian hàng trưng bày được sắp xếp theo trật tự khá quy củ, đẹp mắt và phân loại theo từng khu vực cho từng mặt hàng, như đồ chơi trung thu, đồ trang trí, quần áo, phụ kiện, đồ ăn nhanh, giải khát….
Năm nay, theo quy định mới về việc mở rộng tuyến phố đi bộ qua các phố như Hàng Bạc, Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ… nên đã thu hút đông số lượng khách tới vui chơi, tham quan các tụ điểm văn hóa như Triển lãm ảnh “Những người giữ hồn Trung Thu”; Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ; góc biểu diễn múa rối cạn, góc trưng bày các sản phẩm đồ chơi Trung Thu truyền thống của các nghệ nhân và thợ thủ công, góc biểu diễn âm nhạc đường phố, khu sắp đặt không gian giới thiệu Tết Trung thu truyền thống của người Hà Nội…
Phố Hàng Mã - khu chợ trung thu truyền thống là nơi thu hút khách vui chơi đông nhất trong nhiều ngày qua, đặc biệt là vào các buổi tối. Một trong những thành viên thuộc Ban quản lý khu vực chợ Đêm Đồng Xuân, cho biết, như mọi năm, trước dịp trung thu khoảng 2 tuần, chợ Hàng Mã thu hút khách vui chơi đông kỷ lục.
Năm nay, việc mở rộng thêm tuyến phố đi bộ quanh khu vực phố cổ lại càng khuyến khích người dân tham gia các hoạt động sôi động này.
Trong 3 ngày qua, dù rất khó thống kê, xong lưu lượng khách tham quan và mua sắm tại chợ Đêm, chợ đồ chơi Trung thu - Hàng Mã lên tới khoảng vài trăm nghìn lượt/tối (căn cứ theo số lượng xe và phương tiện tại các bãi trông, gửi xe).
Riêng thứ Bảy và Chủ nhật tuần trước, do liền sát với ngày nghỉ Lễ 2/9 nên nhiều gia đình đưa con cái tới tham quan, mua sắm rất đông.
Dạo qua thị trường đồ chơi Trung thu, đáng ghi nhận là sự lên ngôi của nhiều sản phẩm đồ chơi truyền thống dân gian như đầu sư tử, mặt nạ bồi, đàn, trống gỗ, đèn lồng các loại…
Người dân đã thể hiện nhận thức tốt hơn về việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị truyền thống văn hóa và truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, thông qua việc tổ chức nhiều gian hàng, quầy hàng giới thiệu và hướng dẫn cách làm đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi… hay chuẩn bị nguyên phụ liệu trang trí mâm cỗ trung thu, “biến hóa” các loại hoa quả, trái cây thành con giống ngộ nghĩnh… thậm chí hướng dẫn và thực hành quy trình sản xuất bánh trung thu, bánh in…
Chị Phùng Thị Hằng, cư trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, nhiều năm qua, gia đình chị đã không còn hứng thú đưa con đi chơi, tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời nhân các dịp lễ, tết vì ngần ngại sự đông đúc, lộn xộn. Trung thu năm 2016, đối với chị và gia đình là một sự bất ngờ.
Những đổi thay về diện mạo của các tuyến phố trung tâm; sự ưu ái dành không gian cho khách du lịch bộ hành và người dân, nhất là ở những khu buôn bán sầm uất quanh phố cổ; việc tổ chức và tái hiện các nghề truyền thống, các sản phẩm và giá trị văn hóa tinh thần, vốn là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc tại những nơi sinh hoạt cộng đồng… đã giúp chị Hằng và gia đình có được những cuộc vui đầy ý nghĩa.
“Lũ trẻ được hiểu hơn về tuổi thơ của cha mẹ chúng như thế nào. Âm hưởng của truyền thống dân gian, tưởng chừng ngày càng mờ nhạt trong đời sống xô bồ của kinh tế thị trường thì nay lại tràn về trong tôi, những thế hệ 6X, 7X… Những tưởng các trò chơi, đồ chơi dân gian thường ít màu sắc, không phong phú, đa dạng về chủng loại và luôn chịu cảnh thất thế hơn so với các mặt hàng có xuất xứ nhập ngoại, nhất là hàng Trung Quốc, thì nay đã khác. Cả người bán và người mua đều rất hào hứng và quan tâm tới những sản phẩm đồ chơi dân gian; những sản phẩm sáng tạo mới của người Việt. Bọn trẻ con nhà tôi tỏ ra thích thú khi được xem, được hướng dẫn và mua món đồ chơi do chính chúng tự làm ra”, chị Hằng vui vẻ bày tỏ.
Cho dù vẫn thấy sự tồn tại của các mặt hàng đồ chơi mang tính chất bạo lực; những sản phẩm nhiều màu sắc và chưa được sự kiểm định về tính an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng… được bày bán công khai, xen lẫn trong khu chợ Trung thu truyền thống. Tuy nhiên, không thu hút được sự quan tâm, tìm mua của nhiều người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, nhận định, trong mùa Lễ hội Trung thu năm nay, ý thức của người dân, ý thức doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đã có chuyển biến đáng kể.
Người mua thể hiện rõ sự tinh tế, cẩn trọng trong việc lựa chọn hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn, chất lượng vệ sinh, an toàn đối với sức khỏe.
Quan trọng là tinh thần gắn nhu cầu thực với ý thức và trách nhiệm xã hội. Còn doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cũng có nhiều thay đổi tư duy, không hướng tới lợi nhuận là chủ yếu mà bất chấp sự an toàn tới sức khỏe người dân.
Trong những tuần gần đây, qua kiểm tra các điểm nóng sản xuất, kinh doanh bánh kẹo phục vụ Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Lộc cho biết, tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tuy vẫn tồn tại, nhưng chỉ ở quy mô nhỏ lẻ.
Chưa phát hiện vụ việc vi phạm nào lớn, gây ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy, sau mùa Trung thu năm nay, người dân có thể an tâm và tin tưởng được vui chơi, ăn uống và sinh hoạt trong một không gian an toàn và lành mạnh.
Đây là điều đáng mong đợi nhất!, ông Lộc nhấn mạnh./.
Tin liên quan
Trung Thu 2016: Đồ chơi Việt Nam lạc lõng giữa hàng Trung Quốc
Tại các phố cổ bán đồ chơi ở Hà Nội, những chiếc đèn ông sao thủ công lạc lõng giữa muôn ngàn những sản phẩm màu sắc sặc sỡ của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngThị trường nông sản: Giá đậu tương tăng tuần thứ hai liên tiếp
Giá đậu tương kỳ hạn trên Sàn Giao dịch nông sản Chicago của Mỹ (CBOT) giảm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/6, do chịu áp lực từ giá dầu thô đi xuống và đồng USD mạnh lên.
-
Thị trườngViệt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN
Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Halal nhờ những cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ cũng như lợi thế về sản xuất nông sản, thủy sản và thực phẩm.
-
Thị trườngKhai mạc “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026”
Sáng ngày 27/6, “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026” chính thức khai mạc tại Khách sạn Mường Thanh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.
-
Thị trườngSiết trách nhiệm chống thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử
Chỉ thị số 25/CT-TTg ban hành ngày 9/6/2026 chính thức mở ra một chương mới cho cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh kinh tế quốc gia.
-
Thị trườngMicrosoft tăng giá bán máy chơi game Xbox
Đây là lần tăng giá thứ ba của Xbox, sau đợt điều chỉnh trên toàn cầu vào tháng 5/2025 và một đợt tăng giá khác chỉ áp dụng tại Mỹ vào tháng 10/2025.
-
Thị trườngCuộc đua taxi tự lái tại châu Âu nóng lên từ thị trường London
Những chiếc taxi tự lái ngày càng đầu xuất nhiều hiện trên đường phố London (Vương quốc Anh) khi các công ty công nghệ chạy đua giành vị trí dẫn đầu tại thị trường xe tự hành châu Âu.
-
Thị trườngSản lượng khí đốt tự nhiên của Algeria tăng mạnh trong tháng 4
Sản lượng khí đốt tự nhiên của Algeria đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 4 năm nay, tăng 7,1% lên 8,447 tỷ m³, tăng hơn 560 triệu m³ so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trườngDalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C
Thức uống sữa chua lên men dâu Dalatmilk Cool C cũng là bước tiếp theo trong hành trình làm mới danh mục sản phẩm của Dalatmilk.
-
Thị trườngĐồng Tháp tìm đường đưa cây sen thoát mác "chụp ảnh rồi về"
Đại diện Công ty TNHH Lotus Healthy Food cho rằng, tương lai của ngành sen Việt Nam không nằm ở việc bán nguyên liệu mà nằm ở việc xây dựng các sản phẩm chế biến sâu có thương hiệu.












