Thị trường tín dụng tư nhân châu Á thu hút nhà đầu tư

11:04' - 11/11/2023
BNEWS Các nhà đầu tư vào tín dụng tư nhân đang tìm kiếm cơ hội tại châu Á, khi lãi suất tăng ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư cổ phiếu cũng như thâu tóm và sáp nhập.
Hoạt động tín dụng tư nhân là việc rót vốn cho một công ty với một khoản ký quỹ đã nhất trí, một chiến lược thị trường ngách tại châu Á so với các hình thức tài trợ khác như thỏa thuận mua cổ phần trong các công ty tư nhân, các khoản vay ngân hàng hay phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và các công ty đang nhận thấy sức hấp dẫn lớn hơn từ thị trường tín dụng tư nhân khi lãi suất cao khiến các hình thức huy động vốn khác có chi phí tăng.

Việc tài trợ bằng nợ cho các công ty tư nhân có thể bao gồm việc cho vay thông qua các phương tiện gây quỹ cũng như cho vay trực tiếp từ các nhà đầu tư cuối cùng.

Theo công ty cung cấp dữ liệu Preqin, tổng 38 quỹ tư nhân ở châu Á đã huy động 10,2 tỷ USD trong năm 2022 cho hoạt động tín dụng tư nhân, so với 2,2 tỷ USD từ 34 quỹ vào năm 2013. Trên toàn cầu, 271 quỹ đã huy động được 242 tỷ USD trong năm ngoái.
 
Ông Shane Forster, người phụ trách tài trợ tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương của công ty Barings (Mỹ), doanh nghiệp này quản lý hơn 347 tỷ USD tài sản, cho rằng châu Á chậm hơn một thập kỷ so với Mỹ và châu Âu trong huy động tín dụng tư nhân, dù đang bắt đầu bắt kịp.

Barings, công ty bước chân vào thị trường tín dụng tư châu Á khoảng 10 năm trước, đã rót 500 triệu USD ở khu vực này trong năm nay, so với con số 1 tỷ USD của năm ngoái.

Theo ông Forster, nguyên nhân là do các thỏa thuận mua cổ phần trong các công ty tư nhân giảm./.

Lê Minh (Theo Nikkei Asia)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục