Thị trường văn phòng kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực
Xu hướng đi thuê chính trong năm tập trung vào nâng cao chất lượng, với việc các doanh nghiệp thuê văn phòng ưu tiên hàng đầu các tòa nhà mới phát triển và đạt chứng nhận xanh hơn, thể hiện cam kết phát triển bền vững.
Tăng trưởng tích cực
Theo Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (JLL Việt Nam), nhu cầu cho thuê vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực khi diện tích hấp thụ thuần của văn phòng Hạng A khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV/2024 ghi nhận khoảng 9.400 m2, nâng tổng diện tích hấp thụ năm 2024 lên 26.115 m2. Trong khi đó, mặc dù khu vực ngoài trung tâm không ghi nhận mức hấp thụ ròng trong quý, tổng diện tích hấp thụ thuần cả năm 2024 vẫn ghi nhận tại mức khoảng 8.900 m2 nhờ vào dự án E.Town 6 mới đi vào hoạt động từ quý II/2024. Các tòa nhà mới và xanh như The Hallmark, The Nexus trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút khách thuê. Đáng chú ý hơn, ngoài mục đích tìm kiếm không gian văn phòng cao cấp để chuyển từ các tòa nhà cũ sang mới hơn trong ba quý đầu năm, các không gian này được tìm kiếm cho thuê bởi các công ty hàng đầu thuộc Global Fortune mới tham gia thịtrường hoặc đang mở rộng hoạt động với các khách thuê tiêu biểu như Google, SAP Software & Solutions, FUJIFILM Business Innovation, IFC,… Công Ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE Việt Nam) đã ghi nhận sự gia tăng trong số lượng giao dịch thị trường văn phòng cho thuê nhờ vào hoạt động mở rộng của nhóm ngành F&B, chiếm 45% tổng số giao dịch, tiếp theo là Thời trang & Phụ kiện. Cùng với sự mở rộng mạnh mẽ của các thương hiệu hiện có, CBRE cũng quan sát được xu hướng các thương hiệu Trung Quốc thâm nhập vào thị trường quốc tế, với sự hiện diện ngày càng tăng tại Việt Nam thời gian gần đây, như KKC, Semir, Chagee, Xiaoyu, Songmont, Urban Revivo,… Các tập đoàn nội địa như Thái Tuấn, Ther Gab, hoặc Golden Gate tiếp tục nổi lên và mở rộng. Tập đoàn Thái Tuấn gần đây đã ra mắt thương hiệu Cao Minh 1948, cửa hàng Rene Caovilla Boutique đầu tiên, cửa hàng đầu tiên của Kiton, và cửa hàng đầu tiên của Primadonna Collection tại Việt Nam. Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam Dương Thùy Dung cho biết, nhìn chung, không gian có sẵn tại các khu vực Trung tâm (CBD) vẫn rất hạn chế ở cả hai thành phố, góp phần hỗ trợ cho mức tăng trưởng giá thuê tại khu vực này lên tới 10 - 11% tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR). Các trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm chỉ chiếm 12% tổng nguồn cung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê trung bình ở các khu vực trung tâm đạt gần 280 USD/m2/tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu mức tăng 15,4% so với năm trước. Giá thuê ngoài khu vực trung tâm ở cả hai thành phố ghi nhận mức tăng hàng năm là 4% với 53 USD/m2/tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Euromonitor, doanh thu bán lẻ hàng hóa không phải thực phẩm tại Việt Nam dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 12,6% từ năm 2024 đến 2027. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng của mỗi hộ gia đình ở Việt Nam cũng dự kiến sẽ tăng 38% vào năm 2028. Nhiều cơ hội hứa hẹn cho thị trường bán lẻ Việt Nam đang hiện hữu trong tương lai, nhưng điều quan trọng là xác định cách tiếp cận chính xác để thu hút người tiêu dùng. Ngày nay, khách hàng cảm thấy mệt mỏi với các trung tâm thương mại khuôn mẫu. Các chủ đầu tư cần đảm bảo rằng các trung tâm thương mại được nâng cấp và cải tạo để phản ánh vị trí và sản phẩm độc đáo của họ.Nhiều triển vọng
Theo Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam Trang Lê, năm 2025 thị trường sẽ đón nhận nguồn cung lớn mới: Marina Central Tower - một trong những khu phức hợp văn phòng lớn nhất thành phố, cung cấp khoảng 71,576 m2 sàn. Sự gia nhập của dự án này được dự đoán sẽ làm thay đổi bối cảnh thị trường của thành phố và làm nổi bật nhu cầu các tòa nhà hiện hữu cần liên tục đổi mới và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường. Nhu cầu đối với sàn văn phòng Hạng A chuẩn quốc tế và bền vững dự kiến tiếp tục xu hướng nguồn cầu chính trong năm 2025. Giá chào thuê của các văn phòng hiện hữu sẽ ngày càng cạnh tranh hơn trước sự gia nhập của nguồn cung lớn và mặt bằng giá đã ở mức cao. Phó Giám đốc CBRE Việt Nam Phạm Ngọc Thiên Thanh cho biết: “Các thương hiệu trong nước và nước ngoài đang đều đặn mở rộng tại các quận trọng điểm, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt cho các vị trí đắc địa giữa lúc thiếu hụt nguồn cung chất lượng”. Các chuyên gia nhận định, mặc dù doanh số bán hàng của các thương hiệu cao cấp sụt giảm, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ một số thương hiệu ngách đang nhắm đến việc mở cửa hàng vào năm 2025 - 2026. Dù tâm lý hiện tại ở Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) nói chung có phần trầm lắng, một số lượng lớn các thương hiệu Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng ra nước ngoài, với Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng để mở rộng mạng lưới cửa hàng của họ. Do đó, cả các chủ đầu tư và khách thuê nên đưa ra quyết định hợp lý để đảm bảo vị trí và lên kế hoạch trong ít nhất 12 - 18 tháng trước ngày khai trương cửa hàng do thời gian chuẩn bị dài là cần thiết nhằm đảm bảo vị trí phù hợp. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Việt Nam đang dần phát triển thành trung tâm đổi mới công nghệ và linh hoạt nhờ nền kinh tế năng động và lực lượng lao động trẻ, có trình độ. Khi xét đến ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra quyết định mở rộng. Các doanh nghiệp không cần văn phòng tọa lạc tại khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, các chủ tòa nhà cần đổi mới không gian văn phòng của mình để phù hợp với phong cách làm việc mới của các lực lượng lao động trẻ. Thực tế, giá thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng, đạt mức 1-2%/năm khi xét toàn thành phố. Đáng chú ý, giá thuê văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong tất cả các phân khúc. Mức tăng trưởng giá này phần lớn được thúc đẩy bởi việc các tòa nhà mới dần được lấp đầy. CBRE Việt Nam dự báo, ba năm tới, nguồn cung tương lai dự kiến hơn 300.000 m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể có những thay đổi vì hầu hết các dự án này đang trong giai đoạn lên quy hoạch. Tỷ lệ trống tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ giảm dần xuống dưới mức 10%.Tin liên quan
-
Bất động sản
Thị trường văn phòng Hà Nội "chiều lòng" khách thuê
08:30' - 24/01/2025
Năm 2025, thị trường văn phòng cho thuê sẽ có thêm nhiều nguồn cung mới. Đây chính là một trong những lợi thế để giúp khách thuê có nhiều sự lựa chọn hơn.
-
Bất động sản
Người mua nhà Thủ đô kỳ vọng sự tăng giá của căn hộ
09:00' - 20/01/2025
Nếu trước đây, người mua căn hộ tại Hà Nội đơn thuần là để ở hoặc đầu tư cho thuê, thì hiện nay họ còn kỳ vọng thêm vào sự tăng giá của căn hộ. Thị trường căn hộ Thủ đô được xem là tài sản tích trữ.
-
Bất động sản
Ngành bán dẫn thúc đẩy phát triển bất động sản công nghiệp
12:54' - 19/01/2025
Theo Savills Việt Nam, ngành bán dẫn giữ vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam nhờ sự gia tăng đầu tư và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
TP. Hồ Chí Minh gỡ nút thắt để tiến tới hồ sơ đất đai điện tử
16:29' - 06/04/2026
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng chính quyền số, trong đó lĩnh vực đất đai được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.
-
Bất động sản
Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành gần 1.900 căn nhà ở xã hội
15:09' - 03/04/2026
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, trong năm 2026, chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh phải hoàn thành 1.787 căn nhà ở xã hội.
-
Bất động sản
Hết thời vốn rẻ, nhà đầu tư cần cẩn trọng với "lướt sóng" bất động sản
17:32' - 02/04/2026
Khi dòng tiền trở nên chọn lọc, thị trường không chỉ đối mặt với áp lực, mà còn buộc phải chuyển mình theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.
-
Bất động sản
Mặt bằng đã có, dự án giao thông vẫn ì ạch
16:42' - 01/04/2026
Tại Khánh Hòa, nhiều dự án giao thông trọng điểm mặc dù đã được địa phương ráo riết giải quyết những “điểm nghẽn” có liên quan đồng thời đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.
-
Bất động sản
Ba nguyên nhân khiến địa phương chưa hoàn thành đầy đủ cơ sở dữ liệu đất đai
16:10' - 01/04/2026
Dù 34 tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia nhưng hiện vẫn chưa có nơi nào hoàn thành đầy đủ các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sâu, thống nhất, đồng bộ".
-
Bất động sản
Nhà ở xã hội: Từ “mở cửa” sang kiểm soát giao dịch
14:59' - 01/04/2026
Bộ Xây dựng đề xuất, sau 5 năm kể từ khi hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua nhà ở xã hội không được bán tự do theo giá thị trường như hiện nay mà chỉ được chuyển nhượng cho người cùng nhóm đối tượng.
-
Bất động sản
Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, hiện đại
18:49' - 31/03/2026
Giai đoạn 2026–2030, Chính phủ định hướng phát triển các loại vật liệu có lợi thế, vật liệu mới, kỹ thuật cao, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.
-
Bất động sản
Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
17:43' - 31/03/2026
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.
-
Bất động sản
Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước những thách thức của biến đổi khí hậu
16:38' - 31/03/2026
Biến đổi khí hậu đang trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và hiệu quả đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, buộc thị trường chuyển dịch theo hướng thích ứng và bền vững.

Cao ốc E.town, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chuyên cho thuê văn phòng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN