BNEWS Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Mỹ Wilbur Ross ngày 7/9 đã thảo luận các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD/năm.
Trên trang Twitter, bà Pekcan cho biết: "Chúng tôi đã đánh giá những biện pháp để đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ USD/năm giữa hai nước. Chúng tôi cũng thảo luận về khả năng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ theo từng ngành như hàng không dân dụng, ô tô, trang sức, nội thất, hàng may mặc”.
Hai bộ trưởng đã thảo luận về khả năng tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ vào các kênh cung ứng nhất định ở Mỹ, đồng thời nhất trí sẽ chuẩn bị các chương trình dành cho các doanh nghiệp theo từng ngành hàng và sẽ sớm khởi động quá trình này.Bà Pekcan nói thêm bà đã bày tỏ "sự mong đợi rõ ràng" của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross về việc loại bỏ một số rào cản và chính sách của Mỹ đang gây cản trở đối với việc thúc đẩy thương mại song phương của hai nước. Trong khi đó, nội dung thảo luận chính của phía Mỹ tập trung vào ngành hàng không ở Thổ Nhĩ Kỳ, năng lượng, các dịch vụ y tế, điện hóa học và tài chính.
Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ross và bà Pekcan đã nhất trí rằng việc đạt được mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD/năm đỏi hỏi sự nỗ lực lớn từ hai phía. Mỹ cho biết trao đổi thương mại giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 24 tỷ USD trong năm 2017, trong đó Mỹ đạt thặng dư thương mại 1,5 tỷ USD. Bộ trưởng thương mại hai nước này dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán thương mại tại Ankara vào tuần tới. Trước đó, hồi tháng 5/2019, Nhà Trắng cho biết sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại có phần ưu ái với Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng mức độ phát triển của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay không còn cần thiết phải áp dụng các ưu đãi từ Mỹ./.Xem thêm:
>>Thổ Nhĩ Kỳ muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập
>>Gia tăng căng thẳng giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về thăm dò dầu khí
Tin liên quan
Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các nước ký FTA sụt giảm
Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và các quốc gia ký FTA với nước này trong 6 tháng qua đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 360,5 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












