Thu ngân sách của Trung Quốc đạt khoảng 800 tỷ USD trong quý I

20:22' - 16/04/2019
BNEWS Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Trung Quốc, thu ngân sách của nước này trong quý I/2019 đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018, lên 5.360 tỷ NDT (khoảng 800 tỷ USD).
Trong ảnh (tư liệu): Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong quý I/2019, thu ngân sách của Trung Quốc đạt khoảng 2.530 tỷ NDT, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn thu ngân sách của các địa phương ở nước này đạt khoảng 2.830 tỷ NDT, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, chi ngân sách của Trung Quốc trong quý I/2019 đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 5.860 tỷ NDT.

Trong một diễn biến khác, kết quả khảo sát 13 nhà phân tích do hãng tin AFP thực hiện mới đây cho thấy, kinh tế Trung Quốc tiếp tục hạ nhiệt trong quý I/2019 khi Bắc Kinh phải dùng đến các biện pháp được nhiều nước thử nghiệm để đối phó với tình trạng nhu cầu toàn cầu ảm đạm và ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Theo khảo sát trên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng khoảng 6,3% trong thời gian từ tháng 1-3/2019, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất tính theo quý trong gần ba thập niên qua.

Số liệu này được đưa ra trước lúc công bố số liệu chính thức về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào ngày 17/4 tới.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng trên vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của chính phủ từ 6-6,5% cho cả năm 2019, giảm so với mức 6,6% trong năm 2018.

Chuyên gia kinh tế Nathan Hung Lai Chow, thuộc DBS, cho biết niềm tin người tiêu dùng vẫn mong manh do bất ổn việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc đã tăng lên 5,3% trong tháng Hai so với mức 4,9% của tháng 12/2018, trong khi tăng trưởng bán lẻ vẫn ở gần mức thấp của 15 năm.

Đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong năm 2018 đã giảm xuống 3,8% so với năm trước và giảm mạnh so với mức tăng gần 20% trong nhiều năm.

Để đối phó với tình trạng sụt giảm, Bắc Kinh đẩy mạnh hỗ trợ nền kinh tế những tháng gần đây, khi thông báo cắt giảm thuế quy mô lớn và giảm các loại phí khác để giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Tháng trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thừa nhận “sức ép của việc tăng trưởng kinh tế sụt giảm”, song ông cam kết sẽ không để nền kinh tế “rời khỏi quỹ đạo đặt ra”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục