BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định kế hoạch xây dựng quan hệ kinh tế gần gũi nhất có thể với EU thời hậu Brexit nhằm thực hiện ý nguyện của đa số người dân Anh.
Phát biểu bên Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị thượng đỉnh về Tây Balkan tổ chức tại London, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định kế hoạch xây dựng quan hệ kinh tế gần gũi nhất có thể với Liên minh châu Âu (EU) thời hậu Brexit không phải là bước đi nhượng bộ, mà đây là cách tốt nhất để thực hiện ý nguyện của đa số người dân Anh trong cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề Brexit hồi năm 2016.
Bà cũng khẳng định sẽ bảo vệ và thực hiện kế hoạch này để có một quá trình Brexit an toàn và ổn định. Thủ tướng Anh cho biết bà đã chủ trì một cuộc họp "hiệu quả" với Nội các mới để thống nhất trước khi công bố Sách Trắng Brexit vào cuối tuần này. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 10/7 đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ các bộ trưởng trong nội các mới và từ Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với đề xuất mới liên quan đến mối quan hệ giữa Anh với EU hậu Brexit. Đề xuất mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và cựu Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis từ chức nhằm thể hiện sự phản đối, tạo ra cơn chấn động mạnh tại quốc gia này chỉ hai ngày sau khi Thủ tướng May tuyên bố Nội các Anh đã thống nhất với nội dung đề xuất. Trong khi đó, Thủ tướng Merkel, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của EU hiện nay, hoan nghênh kế hoạch mới của Nội các Anh mang lại cho tiến trình Brexit "một bước tiến lớn". Thủ tướng Đức khẳng định: "Với việc Anh thúc đẩy Sách Trắng, đây là bước tiến lớn, và chúng tôi, 27 thành viên còn lại... sẽ đưa ra một lập trường và một phản hồi chung. Tuy nhiên, thật tốt khi các đề xuất đã được đưa lên bàn đàm phán". Theo giới quan sát, những ngày tới được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn đối với Thủ tướng Anh. Ngay sau bài phát biểu của bà vào chiều 9/7 trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ để thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch Brexit, đã có thêm hai quan chức cấp cao khác từ chức, gồm ông Conor Burns, thư ký riêng tại Hạ viện của cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, và ông Chris Green, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông.Một nhóm nghị sĩ khác tuyên bố sẽ nộp đơn kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban 1922 của các nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Hạ viện để bày tỏ bất tín nhiệm Thủ tướng. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ tự động được tiến hành với sự tham gia của các nghị sĩ đảng Bảo thủ nếu thu thập đủ ít nhất 48 đơn kiến nghị.
Hiện Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định bà May sẽ không từ chức và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào. Dù có giữ được cương vị Thủ tướng thì triển vọng thuyết phục được Hạ viện thông qua kế hoạch Brexit của bà May cũng ngày càng trở nên khó khăn khi Công đảng đối lập cũng tuyên bố phản đối kế hoạch này. Trong một diễn biến liên quan, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier khẳng định các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào ngày 16/7 tới như kế hoạch đã định. Tuy không bình luận gì về tình hình chính trị tại Anh hay ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán nhưng ông Barnier cũng cho biết thời gian còn rất ngắn vì vậy ông không muốn mất thêm thời gian.Một kịch bản chia tay mà không có thỏa thuận là kịch bản tồi cho cả hai bên. Ông này cũng cho rằng trong mọi trường hợp, việc có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng là không hề dễ dàng. Trước đó, báo cáo với Hội đồng châu Âu, ông Barnier cho biết hai bên đã hoàn thành khoảng 80% tiến trình đàm phán cần thiết nhưng quãng đường phía trước là rất khó khăn khi những điều còn lại là những vấn đề rất hóc búa./.
Tin liên quan
Thủ tướng May thông báo kế hoạch tăng chi cho y tế hậu Brexit
Trong 5 năm tới, đến năm 2023/2024, Hệ thống Y tế công (NHS) sẽ được nhận thêm 20 tỷ bảng mỗi năm so với ngân sách hiện nay
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











