BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng một số sự kiện xảy ra thời gian gần đây cho thấy EU không muốn các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU đi đến thành công.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tờ Financial Times tối 3/5 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình bằng việc công kích một số quan chức và chính trị gia Liên minh châu Âu (EU), sau khi cho rằng những người này đã "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực nhằm tái đắc cử của bà.
Phát biểu bên ngoài trụ sở làm việc ở số 10 phố Downing, bà May cho rằng một số sự kiện xảy ra thời gian gần đây cho thấy EU không muốn các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi liên minh (hay còn gọi là Brexit) đi đến thành công. Động thái này đã khiến quan hệ giữa Anh và EU trở nên căng thẳng hơn.
Thủ tướng May chỉ trích Chánh văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Martin Selmayr, sau khi ông này tiết lộ cho tờ Allgemeine Sonntagszeitung (Đức) về cuộc nói chuyện của bà May với Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker hôm 26/4 vừa qua.
Ông Selmayr cho rằng cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng May và Chủ tịch Juncker tuy có "nhiều sóng gió" song đây là cuộc nói chuyện "mang tính xây dựng". Ông Selmayr nhấn mạnh rằng Brexit sẽ không bao giờ thành công, đây là một sự kiện buồn và đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng rằng vấn đề Brexit có thể được giải quyết một cách chuyên nghiệp và thực tế.
Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với London.
Theo đó, đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trả những phí tổn cho "sự chia tay" giữa Anh và EU, tính đến cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức rời EU.
Những đòi hỏi ngày một gia tăng của EU đang làm nặng nề thêm sự chia rẽ giữa Brussels và London.
Ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6. Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Anh rời khỏi EU./.
>>> Vấn đề Brexit: EU và Anh cần thỏa thuận về cách tính toán các nghĩa vụ của Anh
- Từ khóa:
- theresa may
- thủ tướng anh
- bầu cử tại anh
- eu
- brexit
- anh rời eu
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: EU và Anh cần thỏa thuận về cách tính toán các nghĩa vụ của Anh
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier khẳng định: "Đây không phải là một sự trừng phạt".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.














