BNEWS Chiều 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Sonoura Kentaro, Hạ nghị sĩ, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản đến thăm làm việc tại Việt Nam; nêu rõ hai nước là Đối tác chiến lược, tin tưởng lẫn nhau.
Cảm ơn Thủ tướng Shinzo Abe đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ấn tượng khi hai Thủ tướng đi dạo phố cổ Hội An, cùng dùng bữa tối, hội đàm và cùng khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam- Nhật Bản”, tham quan mô hình "Châu Ấn thuyền", được mô phỏng từ thuyền thương mại thế kỉ XVI mà các thương gia Nhật Bản dùng để giao thương với các nước châu Á.
Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản trong việc thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP (nay là Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương - CPTPP). Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam coi thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản là thành công của chính mình.Thủ tướng cũng đánh giá các bộ, ngành hai bên đang phối hợp rất nhịp nhàng thực hiện, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong phát triển quan hệ hợp tác.Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn thúc đẩy mạnh hơn nữa, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC; trân trọng gửi thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình tại Hội An.Ông Sonoura Kentaro nhấn mạnh, năm nay cũng là năm lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản với các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước ngay từ đầu năm, đồng thời nhấn mạnh, Nhật Bản mong muốn thúc mạnh mẽ và toàn diện quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực./.- Từ khóa:
- việt nam
- nhật bản
- thủ tướng
- cố vấn đặc biệt
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản
Ngày 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,










