Thư viện Thành phố Johannesburg - Hồi sinh tri thức, lan tỏa tương lai

17:17' - 10/08/2025
BNEWS Sau 5 năm đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các công tác sửa chữa cần thiết, Thư viện Thành phố Johannesburg đã mở cửa trở lại, đánh dấu chương mới trong việc phục vụ cộng đồng.

Lễ mở cửa diễn ra trang trọng, trùng với Ngày Phụ nữ Quốc gia Nam Phi, và được chủ trì bởi Thị trưởng Thành phố Johannesburg Dada Morero, cùng các quan chức địa phương. Thư viện đã phải đóng cửa từ tháng 5/2020 do các biện pháp hạn chế và sau đó là các vấn đề kỹ thuật như rò rỉ nước, hệ thống chữa cháy không đạt chuẩn, dẫn đến tình trạng hư hỏng cấu trúc. Việc mở cửa một phần vào tháng 3 và mở lại hoàn toàn vào ngày 9/8 không chỉ khôi phục dịch vụ mà còn đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập thư viện, với các hoạt động như cắt bánh sinh nhật và vinh danh nữ thủ thư đầu tiên - biểu tượng cho vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực này.

 

Quỹ Di sản Johannesburg là một trong những tổ chức cùng rất nhiều cá nhân là tác giả sách và người đọc sách đã thúc đẩy việc tân trang và mở lại cửa thư viện. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ông David Gurney, thành viên của Quỹ Di sản Johannesburg cho biết việc mở cửa thư viện rất quan trọng đối với giáo dục, trẻ em, học sinh, và cả thành phố. Hào hứng kể về việc thư viện đã được trùng tu tuyệt đẹp, ông Gurney cho biết: “Mọi thứ đều trong tình trạng hoàn hảo. Sách ở khắp nơi. Kho Lưu trữ dưới tầng hầm đi xuyên suốt đến tận con phố đằng kia, và cuốn sách cổ nhất mà thư viện có ở đây vào những năm 1600 có tất cả các tờ báo từng được xuất bản trong thành phố ở tầng dưới, và đó thực sự là một khu vực tuyệt vời để học sinh đến học”. Theo ông Gurney, thư viện là một tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố, và việc có nhiều thư viện "hơn cả thành phố Chicago của Mỹ" là một niềm tự hào của Johannesburg, là cách để thành phố giới thiệu về mình.

Thư viện Thành phố Johannesburg, một trong những biểu tượng văn hóa và trí tuệ của thành phố lớn nhất Nam Phi, có lịch sử hình thành gắn liền với sự phát triển đô thị của Johannesburg. Thư viện bắt đầu hoạt động từ năm 1890 với các cơ sở tạm thời. Đến năm 1935, tòa nhà chính thức theo phong cách Italy-Pháp được khánh thành tại cơ sở hiện tại, trở thành địa điểm trung tâm cho việc lưu trữ và phổ biến kiến thức. Năm 1974, Thư viện Thành phố Johannesburg đã đi tiên phong trong việc mở cửa cho tất cả các chủng tộc, chấm dứt sự phân biệt đối xử trong các phòng đọc, góp phần vào tiến trình dân chủ hóa xã hội Nam Phi.

Hiện nay, thư viện Thành phố Johannesburg sở hữu bộ sưu tập khổng lồ với hơn 1,5 triệu đầu sách và tài liệu đa dạng, bao gồm sách in, tài liệu tham khảo chuyên ngành, sách chữ nổi Braille và sách nói, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí. Với hơn 250.000 thành viên đăng ký thẻ, JCL không chỉ là nơi lưu giữ kiến thức mà còn là trung tâm cộng đồng quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày của người dân Johannesburg, thư viện đóng vai trò then chốt như một "kho báu trí tuệ", thúc đẩy giáo dục bình đẳng, bảo tồn di sản văn hóa và hỗ trợ phát triển cá nhân. Người dân có thể mượn sách, tham gia các chương trình đọc sách, hội thảo và sử dụng hệ thống thư viện kỹ thuật số Symphony mới được triển khai từ tháng 6/2025, giúp tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý tài liệu dễ dàng hơn. Thư viện không chỉ cung cấp tài nguyên cho học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu mà còn tổ chức các sự kiện văn hóa, góp phần xây dựng một xã hội học hỏi và hòa nhập. Do đó, việc mở cửa trở lại của thư viện sau thời gian dài đóng cửa mang ý nghĩa sâu sắc.

Với việc mở cửa trở lại, Thư viện Thành phố Johannesburg hứa hẹn sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng trí tuệ, phục vụ không chỉ cư dân địa phương mà còn góp phần vào sự thịnh vượng chung của Nam Phi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục