BNEWS Dự án Nhà máy điện khí LNG Chân Mây có công suất 4.000MW, dự kiến khởi công xây dựng 2021 và đóng điện thương mại giai đoạn 1 vào 2024, hình thức đầu tư tư nhân (IPP).
UBDN tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức cuộc họp cập nhật tiến độ triển khai dự án “Hợp tác nghiên cứu, kêu gọi đầu tư và phát triển nhà máy điện khí tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô” công suất 4.000MW, dự kiến khởi công xây dựng 2021 và đóng điện thương mại giai đoạn 1 vào 2024, hình thức đầu tư nhà máy điện độc lập (IPP).
Ông John Rockhold, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chân Mây LNG đã cập nhật tiến độ công ty triển khai kể từ ngày ký Bản ghi nhớ (MOU ngày 3/3/2020) giữa Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với công ty cho đến nay cũng như kế hoạch tiếp theo.
Ông John Rockhold khẳng định hiện nay công ty đã huy động đủ tài chính, công nghệ, khí và các nguồn lực cần thiết để sẵn sàng đầu tư vào việc thiết kế xây dựng nhà máy.
Ngài Timothy E. Liston, Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh chân thành cám ơn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế ủng hộ việc xây dựng nhà máy điện khí LNG Chân Mây bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19.
Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã giới nhiều chương trình của Hoa Kỳ thúc đẩy thương mại, tài chính, ngân hàng giao thông, năng lượng với Việt Nam, bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong tương lai và nhấn mạnh dự án điện khí Chân Mây sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư thương mại hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt năm nay hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2020).
Ngài Adam Sitkoff, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) cho biết, nhu cầu điện của người dân Việt Nam ngày càng tăng trong tương lai vì vậy dự án xây dựng nhà máy điện khí của Công ty cổ phần Chân Mây LGN quan trọng và hết sức có ý nghĩa trong việc phát triển của tỉnh.
Đại điện các đối tác chính gồm: Ngân hàng Thế giới/Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Công ty tài chính và công nghệ GE, Công ty Ernst&Young, và nhiều công ty chuyên về điện năng, môi trường của Mỹ cũng đánh giá cao việc xây dựng nhà máy điện khí LNG Chân Mây, đồng thời cam kết cùng đồng hành với Công ty cổ phần Chân Mây LNG trong việc triển khai dự án; đảm bảo gìn giữ môi trường cảnh quan trong vùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương, đã hoan nghênh sự tích cực có mặt của Công ty Cổ phần Chân Mây LGN, đánh giá cao sự tham gia hỗ trợ của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, AmCham, các công ty đối tác, các nhà đầu tư. Ông nhấn mạnh tính đặc thù của khu vực này, đặc biệt là vấn đề môi trường cảnh quan khu vực. Ông hoàn toàn ủng hộ công ty triển khai điện khí tại Chân Mây vì vấn đề an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và môi trường, và đặc biệt khi đang còn dư địa của thủy điện, điện than.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Công ty cổ phần Chân Mây LNG, các đối tác nỗ lực cùng tỉnh Thừa Thiên-Huế và các ban ngành đưa dự án vào sơ đồ điện 7 Quốc gia cho kịp tiến độ cung cấp nguồn điện cho khu vực và quốc gia./.
Tin liên quan
Dự báo thời tiết hôm nay 19/6: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết hôm nay 19/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.













