Thúc đẩy giao lưu hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

19:28' - 02/04/2023
BNEWS Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị hai cơ quan sẽ cử ra các đầu mối phối hợp để tiếp tục triển khai các đầu công việc, qua đó sớm có thêm những thỏa thuận, hợp tác trong thời gian tới.
Ngày 2/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Sùng Tả, làm Trưởng đoàn.
 
Đây là hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc”, hiện thực hóa các văn kiện kinh tế, thương mại được ký kết giữa hai nước.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ mong muốn buổi làm việc sẽ tập trung trao đổi về việc tăng cường xúc tiến đầu tư và thương mại, kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa nhằm khai thác các tiềm năng, mở rộng thương mại giữa hai nước; đồng thời khuyến khích tổ chức cho hợp tác xã, doanh nghiệp hai bên tham dự các hoạt động hội chợ, triển lãm để hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu và kết nối cung cầu.
Cùng đó, các đại biểu trao đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tại Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thủy sản có thế mạnh sang thị trường Trung Quốc; tăng cường trao đổi chính sách, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, thúc đẩy giao lưu giữa hợp tác xã, doanh nghiệp hai bên.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã của Việt Nam có gần 30.000 hợp tác xã, 123.000 tổ hợp tác, 130 liên hiệp hợp tác xã với trên 11 triệu thành viên và người lao động.
Hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan trung ương và 63 Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành viên là hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và cung ứng dịch vụ hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá Quảng Tây có vai trò rất lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc bởi có chung đường biên giới với 4 tỉnh phía Bắc của Việt Nam.
Cụ thể gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Đồng thời là cửa ngõ giao thương quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với phạm vi gồm 3 thành phố của Quảng Tây là: Nam Ninh, Sùng Tả, Bằng Tường.
Tại buổi làm việc, Bí thư Lam Hiểu đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát huy vai trò kết nối các cơ quan chức năng của Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hợp tác xã, doanh nghiệp của Quảng Tây với các hợp tác xã, doanh nghiệp của Việt Nam; hợp tác giữa Liên đoàn Hợp tác xã cung tiêu Quảng Tây và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Bí thư Lam Hiểu cũng đề xuất việc sớm có thêm nhiều Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với nhiều loại trái cây xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, từ đó tăng cường năng lực thông quan tại các cửa khẩu giúp mở rộng hiện diện mặt hàng trái cây Việt Nam tại Trung Quốc.
Tại buổi làm việc lãnh đạo hai cơ quan đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 8 hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị hai cơ quan sẽ cử ra các đầu mối phối hợp để tiếp tục triển khai các đầu công việc, qua đó sớm có thêm những thỏa thuận, hợp tác trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục