Thượng đỉnh Nga-Triều: Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hội đàm

14:25' - 25/04/2019
BNEWS Bắt đầu cuộc hội đàm với thành phần mở rộng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc gặp kín với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất cụ thể và chi tiết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 4, phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) tại cuộc hội đàm mở rộng trên đảo Russky, Vladivostok, Nga, ngày 25/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông nói: "Chúng tôi nói về lịch sự quan hệ giữa hai quốc gia, về hiện tại và triển vọng phát triển quan hệ song phương. Tất nhiên, chúng tôi nói về tình hình trên báo đảo Triều Tiên, trao đổi ý kiến về những gì cần làm để tình hình có thể tiến triển tốt".

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại của ông với Tổng thống Putin được bắt đầu với tinh thần xây dựng sẽ được tiếp tục trong tinh thần đó.

Theo ông Kim Jong-un:"Tôi và Ngài Tổng thống vừa có một cuộc trao đổi ý kiến xúc tính về các vấn đề cùng quan tâm, về tất cả các vấn đề thời sự. Cảm ơn về cuộc trò chuyện tuyệt vời và hy vọng các cuộc hội đàm của chúng ta sẽ tiếp tục theo chiều hướng đó, xây dựng và bổ ích".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông đến nước Nga để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, một trong những vấn đề thời sự nhất trên thế giới cũng như thảo luận các biện pháp giải quyết hòa bình vấn đề này và trao đổi ý kiến về việc phát triển quan hệ song phương theo yêu cầu của thế kỷ mới".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chuyển tới nhà lãnh đạo Nga và các "những người bạn Nga" lời chào mừng nồng nhiệt của Chính phủ và nhân dân Triều Tiên. Ông nhấn mạnh phái đoàn Triều Tiên vui mừng thăm nước Nga mà ông gọi là "người láng giềng hữu nghị vĩ đại"./.

>>> Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận không quân Mỹ-Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục