BNEWS Theo đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov, việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều.
Ngày 25/4, đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang diễn ra ở Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông, LB Nga.
Bình luận về khả năng nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều, ông Chizhov nêu rõ: "Tôi biết kết quả chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga. Dĩ nhiên, vấn đề này cũng đã được thảo luận".
Trước đó cùng ngày, lãnh đạo Nga và Triều Tiên đã tiến hành cuộc gặp kín trên đảo Rusky thuộc tỉnh Vladivostok.
Sau đó, Tổng thống Putin tuyên bố ông có cuộc đối thoại quan trọng với nhà lãnh đạo Triều Tiên về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Nga và Triều Tiên tiếp tục cuộc họp mở rộng.
Đàm phán sáu bên phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên được khởi động từ năm 2003 với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Sự kiện này được tổ chức sau diễn biến nóng liên quan tới nghi ngờ Triều Tiên phát triển chương trình làm giàu hạt nhân.
Đàm phán sáu bên từng được ca ngợi là phương thức hiệu quả có thể khiến Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Tuy nhiên, Mỹ và Triều Tiên sau đó ngày càng bất đồng về cách thức xác thực cam kết từ bỏ hạt nhân của Bình Nhưỡng, dẫn đến việc các cuộc đàm phán sáu bên bị đình trệ từ tháng 12/2008./.
Tin liên quan
Thượng đỉnh Nga-Triều: Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hội đàm
Bắt đầu cuộc hội đàm với thành phần mở rộng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc gặp kín với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất cụ thể và chi tiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











