BNEWS Đầu tháng 5 này, Thụy Sĩ vừa phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng tầm quốc gia mang tên Energy Challenge 2019.
Đầu tháng 5 này, Thụy Sĩ vừa phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng tầm quốc gia mang tên Energy Challenge 2019 với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả năng lượng và năng lượng sáng tạo, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng một cách có ý thức.
Do các doanh nghiệp Thụy Sĩ thực hiện cùng sự hỗ trợ của Chương trình Năng lượng Thụy Sĩ SuisseEnergie, Energy Challenge 2019 phát huy thành công của chiến dịch từng được thực hiện năm 2018.
Energy Challenge 2018 đã đề ra mục tiêu tiết kiệm 30 triệu kWh điện nhờ các mẹo sử dụng năng lượng dễ áp dụng, chẳng hạn như tắt đèn khi rời khỏi phòng hoặc đạp xe thay vì đi ô tô ở những khoảng cách ngắn.
Người Thụy Sĩ đã vượt xa mục tiêu đề ra: trong vòng 6 tháng cuối năm 2018, hơn 80.000 lời khuyên đã được thực hiện trên khắp cả nước để đạt được tiết kiệm năng lượng. Năng lượng tiết kiệm đạt 46,7 triệu kWh đã được ghi nhận.
Giám đốc SuisseEnergie, ông Patrick Kutschera nói: “Các nhà tổ chức chiến dịch rất hài lòng khi thấy người dân Thụy Sĩ, bất kể tuổi tác, giới tính hay khu vực sinh sống, đã đạt và vượt mục tiêu tiết kiệm 30 triệu kWh mà Energy Challenge 2018 từng đặt ra. Một bộ phận lớn người dân dường như đã nhận ra rằng tiết kiệm năng lượng không nhất thiết đi kèm với việc mất đi sự thoải mái và những thay đổi nhỏ có thể cho phép tiết kiệm lớn, đầy hiệu quả. Đi xe đạp thay vì ô tô để đến cửa hàng cách nhà 500 mét không chỉ cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu mà còn có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tiền".
Các kết quả của Energy Challenge cần được phát huy, với các nỗ lực không ngừng. Với việc khởi động Energy Challenge 2019 vào tháng 5 này, Thụy Sĩ kêu gọi người dân tiếp tục nỗ lực tiết kiệm năng lượng.
Ông Jules Pikali, cố vấn năng lượng của chiến dịch Energy Challenge nhấn mạnh : “Tiết kiệm năng lượng là một nhiệm vụ lâu dài. Chúng ta phải thường xuyên thúc đẩy bản thân, chống lại những thói quen xấu”.
“Tiết kiệm năng lượng ư, làm vậy chẳng có tác dụng gì !”, “Tôi chẳng có thời gian làm những việc như thế !”, “Thụy Sĩ quan tâm đến môi trường nhiều hơn so với những nước khác rồi!” hay “Trông tôi có giống người đấu tranh vì môi trường không?"...
Đó là những câu trả lời thường thấy khi vấn đề tiết kiệm năng lượng được đề cập. Đấy là còn chưa nói đến rất nhiều điều sai sự thật hay “một nửa sự thật” vẫn tồn tại xung quanh chủ đề tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hằng ngày.
Các nhà tổ chức chiến dịch Energy Challenge đã thống kê những lý lẽ mà nhiều người dân đưa ra khi tuyên bố không muốn tiết kiệm năng lượng và những thực tế liên quan. Theo đó, người ta thường thấy những lý lẽ như: “Chi phí cho điện ít ỏi thế thì làm thế nào mà tiết kiệm nữa !”.
Theo Ủy ban Điện lực liên bang Thụy Sĩ, thực tế trong năm 2019, giá điện tại nước này dùng cho các hộ gia đình đã tăng nhẹ. Mỗi hộ gia đình trung bình trả 20,5 xen (khoảng 5.000 VND/1kWh). Các chuyên gia năng lượng khẳng định, tiết kiệm điện là việc đáng làm.
Cũng theo Ủy ban Điện lực, một hộ gia đình Thụy Sĩ chi trung bình 923 franc/năm cho việc tiêu thụ điện trong khi Quỹ Năng lượng Thụy Sĩ (SES) ước tính tiềm năng tiết kiệm của mỗi hộ gia đình là 50% ! Ai mà chẳng muốn có thêm 450 franc trong tài khoản ngân hàng của mình ?
Ngoài ra, việc từ bỏ thói quen để thực hành tiết kiệm cũng cần được lưu ý. Ước tính Thụy Sĩ có thể tiết kiệm 170 triệu franc/năm nếu mỗi người dân tắt tất cả các thiết bị điện tử của mình, thay vì để chúng ở chế độ chờ.
Có những người lại cho rằng: "người dân Thụy Sĩ quan tâm đến môi trường" bởi những hồ nước trong veo trên núi, không khí trong lành của Thụy Sĩ có thể đủ để tạo ấn tượng về một môi trường thiên nhiên thanh bình. Theo nghiên cứu của Cơ quan Môi trường liên bang, 58% dân số Thụy Sĩ tin rằng hành vi liên quan đến lĩnh vực sinh thái của họ là trên mức trung bình.
Nhưng trong thực tế, các tác giả của nghiên cứu cho rằng người Thụy Sĩ "đánh giá hành vi với môi trường của họ quá cao một cách có hệ thống". Lại có những người cho rằng: "Thụy Sĩ không thể khiến mọi thứ thay đổi nếu các quốc gia khác chẳng giảm mức tiêu thụ năng lượng của họ".
Trong một thế giới toàn cầu hóa, Thụy Sĩ cũng có một phần trách nhiệm của mình: nhiều sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài với chi phí năng lượng cao được tiêu thụ trên lãnh thổ Thụy Sĩ; 95% mức tiêu thụ năng lượng của Thụy Sĩ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm ở nước ngoài sau đó sẽ được nhập khẩu vào Thụy Sĩ.
Ngoài ra, phần lớn năng lượng này đến từ các nguồn không tái tạo được. Bởi vậy, việc lựa chọn các sản phẩm tiêu thụ cũng nói lên nhiều điều.
Theo Giám đốc SuisseEnergie, bằng cách "bỏ phiếu" cho chiến lược năng lượng năm 2050, Thụy Sĩ đã đặt nền móng từ năm 2017 cho một tương lai năng lượng, trong đó có việc từ bỏ năng lượng hạt nhân, thúc đẩy năng lượng tái tạo và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
Thụy Sĩ cũng đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và phát triển việc sử dụng năng lượng tái tạo tại chỗ. Điều này sẽ tạo ra việc làm và đầu tư ở Thụy Sĩ.
Các chuyên gia năng lượng khẳng định, việc thực hiện chiến lược năng lượng 2050 này không phải là một nhiệm vụ dành riêng cho một vài nhà tiêu dùng lớn hoặc các nhà cung cấp năng lượng.
Chiến lược đòi hỏi sự cam kết lâu dài của toàn dân. Sự tham gia rộng rãi vào chiến dịch tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong giới trẻ, cũng cho thấy năng lượng là vấn đề quan tâm của người dân. Do đó, việc thông tin tới người dân về chủ đề năng lượng sẽ vẫn là một vấn đề quan trọng trong tương lai./.
>>> Tiết kiệm điện - BÀI 3: Bỉ với Tầm nhìn năng lượng hiệu quả
- Từ khóa:
- tiết kiệm điện
- điện
- thụy sĩ
Tin liên quan
Tiết kiệm điện - Bài 1: Các giải pháp thông minh ở UAE
Sử dụng điện tiết kiệm đang là một vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới coi trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











