Tiêu dùng vẫn là động lực chính cho kinh tế Trung Quốc
Mặc dù tăng trưởng doanh số bán lẻ “giảm tốc” trong năm 2018, nhà kinh tế trưởng Zhu Haibin của công ty dịch vụ tài chính J.P. Morgan chi nhánh Trung Quốc vẫn lạc quan về tăng trưởng tiêu dùng của nước này.
Chuyên gia Zhu cho rằng việc tăng trưởng tiêu dùng chậm hơn vào năm 2018 là do doanh số bán ô tô yếu khi chỉ số này giảm tới 2,76% so với năm 2017 và là lần giảm đầu tiên trong hơn hai thập niên qua. Ông Zhu nói rằng khi loại trừ doanh số bán ô tô, hoạt động tiêu dùng của Trung Quốc đã duy trì mức tăng ổn định, qua đó giúp ổn định tăng trưởng kinh tế trong năm 2018. Hoạt động tiêu dùng đã đóng góp 76,2% vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm ngoái của Trung Quốc. Doanh số bán lẻ, một thước đo chính cho hoạt động tiêu dùng, cũng ghi nhận mức tăng 9% so với mức tăng 10,2% hồi năm 2017. Ông Zhu cho rằng các chính sách thúc đẩy tiêu dùng đã được Bắc Kinh lên kế hoạch. Chính phủ Trung Quốc sẽ khuyến khích người dân mua thêm các thiết bị điện gia dụng và ô tô tùy theo tình hình tại mỗi địa phương.Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ đưa ra nhiều chính sách để tăng nguồn cung sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời củng cố sức mạnh chi tiêu của người dân bằng các biện pháp như khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đặc biệt.
Chuyên gia kinh tế Dinh Shuang của Ngân hàng Standard Chartered cho rằng tiêu dùng sẽ vẫn là động lực lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc trong thập kỷ tới. Ông viện dẫn lý do rằng hoạt động tiêu dùng có tiềm năng lớn để tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn đầu tư trong bối cảnh xu hướng đô thị hóa, sự già hóa dân số và nhóm thu nhập trung bình ngày tăng đòi hỏi chất lượng hàng hóa và dịch vụ cũng phải cao hơn. Số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 21/1 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 6,6% trong năm 2018, thấp hơn so với con số 6,8% trong năm 2017 và cũng là mức thấp nhất trong 28 năm qua của nước này.Diễn biến trên xảy ra giữa lúc giới chức Trung Quốc tiến hành một loạt điều chỉnh cấu trúc dài hạn nhằm đưa nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững hơn. Cùng lúc đó, tranh chấp thương mại với Mỹ cũng khiến triển vọng kinh tế ngắn hạn của Trung Quốc thêm bất ổn.
Một số nguồn thạo tin gần đây đã tiết lộ rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch hạ mục tiêu tăng trưởng xuống còn 6-6,5% trong năm 2019.Trung Quốc cần đạt nhịp độ tăng trưởng khoảng 6,2% trong năm 2019 và 2020 để đáp ứng được mục tiêu dài hạn là tăng gấp đôi GDP và thu nhập trong giai đoạn 10 năm tính đến hết năm 2020, qua đó đưa Trung Quốc trở thành quốc gia "thịnh vượng ở mức khá".
Xem thêm:>>Tín hiệu lạc quan trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung
>>Kinh tế Trung Quốc giảm tốc không phải là một điều “đáng lo”
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Giới chuyên gia theo dõi sát sao tình hình kinh tế Trung Quốc
21:53' - 12/01/2019
Giới phân tích ước tính rằng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 6,6% trong năm 2018, mức thấp nhất kể từ năm 1990, và được dự đoán sẽ "hạ nhiệt" hơn nữa trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Kinh tế Trung Quốc dễ tổn thương hơn trong cuộc chiến thương mại
22:03' - 08/01/2019
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 7/1 cho rằng nền kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trong cuộc chiến thương mại hiện nay với Mỹ và đã bị ảnh hưởng bởi xung đột này.
-
Kinh tế Thế giới
Nhận định của giới chuyên gia về kinh tế Trung Quốc trong năm 2019
12:54' - 18/12/2018
Hội nghị Công tác kinh tế trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/12 với chủ đề chính là "Triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc năm 2019".
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm do lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại
18:20' - 14/12/2018
Chiều 14/12, giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá dầu tăng hơn 2% phiên trước.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc "ảm đạm" trong tháng 11
15:13' - 14/12/2018
Số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 14/12 cho thấy trong tháng 11 vừa qua, chi tiêu tiêu dùng Trung Quốc tăng với mức thấp nhất trong 15 năm trong khi các nhà máy cũng giảm sản lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Núi lửa ở bán đảo Kamchatka của Nga phun cột tro bụi cao 7km
15:56'
Ngày 5/8, núi lửa Klyuchevskoy ở bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, đã phun cột tro bụi cao tới 7 km so với mực nước biển.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng thuế quan với Ấn Độ
15:04'
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ có nguy cơ leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 4/8 cảnh báo sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này mua dầu của Nga.
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN sẽ ký biên bản ghi nhớ về triển khai lưới điện chung
14:59'
Các quốc gia thành viên ASEAN sẽ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để triển khai Lưới điện ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng khối vào tháng 10 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Brazil tập trung hỗ trợ trong nước thay vì đáp trả thuế quan với Mỹ
14:58'
Các nguồn tin thạo tin cho biết Chính phủ Brazil đã quyết định tạm gác lại kế hoạch đáp trả trực tiếp các mức thuế quan cao của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Cảng Antwerp-Bruges và bài toán thích nghi với thuế quan của Mỹ
09:49'
Cảng Antwerp-Bruges, một trong những trung tâm logistics trọng yếu của "lục địa già", đang chủ động điều chỉnh chiến lược để thích nghi và duy trì vị thế.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Canada trụ vững trước áp lực thuế quan từ Mỹ
09:48'
Theo “ctvnews.ca”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem nhận định nền kinh tế nước này đang cho thấy khả năng phục hồi trong bối cảnh chịu sức ép từ chính sách thuế quan của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan tác động mạnh tới kinh tế Mỹ
08:30'
Trang tin “theconversation.com” ngày 4/8 đăng bài viết cho rằng “chuyến tàu lượn siêu tốc” toàn cầu về thuế quan thương mại của Mỹ hiện đã bước vào giai đoạn mới nhất.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ yêu cầu đặt cọc tài chính với người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn
08:14'
Từ ngày 20/8 tới đây, Mỹ sẽ thực hiện thí điểm việc yêu cầu người xin thị thực du lịch hoặc công tác từ một số nước đặt cọc khoản tiền 15.000 USD.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia cam kết mua sắm và đầu tư lớn với Mỹ
07:00'
Malaysia đồng ý mua và đầu tư hơn 240 tỷ USD (1.020 tỷ RM) từ Mỹ để giúp cân bằng cán cân thương mại. Những cân nhắc này đã góp phần giúp Malaysia giảm mức thuế quan của Mỹ từ 25% xuống 19%.