Tín dụng doanh nghiệp tại Eurozone tăng mạnh nhất kể từ năm 2023

09:47' - 05/01/2026
BNEWS Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp tăng cường vay vốn có thể là tín hiệu sớm cho sự gia tăng đầu tư, trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone đang tìm kiếm các động lực mới.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết hoạt động cho vay của các ngân hàng đối với doanh nghiệp tại khu vực đồng euro (Eurozone) đã tăng tốc rõ rệt trong tháng 11/2025, với mức tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước đó, cao nhất kể từ giữa năm 2023.

So với tháng 10, khi mức tăng đạt 2,9%, đà mở rộng tín dụng dành cho khu vực doanh nghiệp đã có dấu hiệu cải thiện. Tín dụng dành cho các hộ gia đình cũng tăng 2,9%, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ Mùa Xuân năm 2023, cho thấy nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế đang dần phục hồi.

 
Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp tăng cường vay vốn có thể là tín hiệu sớm cho sự gia tăng đầu tư, trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone đang tìm kiếm các động lực mới để thoát khỏi giai đoạn tăng trưởng trì trệ.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp của Eurozone hiện vẫn chịu nhiều sức ép từ môi trường bên ngoài. Thuế quan cao của Mỹ và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến triển vọng sản xuất. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) ngành công nghiệp trong tháng 12 giảm xuống 48,8 điểm, mức thấp nhất trong chín tháng và tiếp tục nằm dưới ngưỡng 50 điểm - ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Nhận định về tình hình này, ngày 2/1, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thương mại Hamburg, ông Cyrus de la Rubia, cho rằng nhu cầu đối với sản phẩm công nghiệp của Eurozone đang chậm lại, thể hiện qua số lượng đơn đặt hàng mới giảm, lượng đơn hàng tồn đọng sụt giảm và quá trình thu hẹp hàng tồn kho kéo dài.

Cùng với đó, ECB cho biết cung tiền M3 trong tháng 11/2025 tăng 3,0%, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Diễn biến này được coi là một chỉ báo quan trọng giúp đánh giá xu hướng lạm phát trong thời gian tới.

Trong bối cảnh lạm phát của Eurozone vẫn cao hơn mục tiêu 2%, ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,0% trong nửa cuối năm 2025, thể hiện lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục