BNEWS Chủ trương của Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, vốn chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 đã tạo sự chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Cà Mau.
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cà Mau tháng 9/2020 tăng thêm gần 401 tỷ đồng so với tháng trước, tỷ lệ giải ngân của 9 tháng năm 2020 đạt 64,2%, tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đang đà tăng cao là dấu hiệu đáng mừng.
Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân tăng cao, ông Trương Đăng Khoa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, chủ trương của Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, vốn chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 (đến hết 31/12/2020) đã tạo sự chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Cà Mau. Việc quản lý, điều hành, giám sát giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chú trọng tăng cường, được thực hiện đúng Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư công. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng đã tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tác dự án (đối với các dự án chuyển tiếp), triển khai hoàn thiện các bước trình tự thủ tục hồ sơ để sớm khởi công các dự án khởi công mới. Trong quá trình thực hiện, cơ quan chuyên môn quản lý vốn đầu tư công đã kịp thời tổng hợp, đề xuất cũng như trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh vốn.Theo đó, tháng 7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 65 danh mục dự án để bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 35 danh mục với tổng vốn hơn 126,5 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh đang tiếp tục xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 35 danh mục để bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 29 danh mục dự án với tổng kế hoạch vốn gần 103 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang chạy nước rút nhằm nỗ lực, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.Toàn tỉnh có 12 dự án đầu tư công bị chậm tiến độ do gặp khó khăn trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng; có 22 dự án đang triển khai các bước điều chỉnh thủ tục hồ sơ như: điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công...
Mặt khác, một số dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) còn vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư.
Cụ thể, đối với Tiểu dự án 8 liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển (Dự án ICRSL) đang vướng ở khâu cấp phép vốn ODA và vốn địa phương vay lại. Tỉnh đang làm việc với Bộ Tài chính để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với dự án ‘‘Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, hiện đang chờ Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đấu thầu, lựa chọn tư vấn quốc tế và hướng dẫn tỉnh thực hiện dự án theo đúng quy định.Ngoài ra, tỉnh cũng đang điều chỉnh Dự án cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau...
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tính từ đầu năm 2020 đến ngày 25/9/2020, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công các năm trước chuyển sang đã đạt 278 tỷ đồng, bằng 70,7% so kế hoạch vốn; 13/29 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh đạt 64,2%. Theo ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, những tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung dồn sức cho phòng chống dịch COVID-19, bệnh tả lợn châu Phi và ứng phó với tình hình hạn hán, khắc phục hậu quả thiên tai... Song, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn sớm đưa tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đang có dấu hiệu chuyển biến tốt được xem là một trong những điểm sáng về lĩnh vực kinh tế của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp chỉ đạo rà soát, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đã được giao. Đặc biệt là làm tốt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng thi công. Cùng với đó, các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ rào cản trong quản lý dự án như: lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, đẩy nhanh thi công, các thủ tục nghiệm thu thanh toán. ‘‘Tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công vào ngày 15/10 sắp tới. Tuy nhiên, hội nghị dành thời gian tập trung thảo luận sâu để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc về trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan đối với giải ngân vốn đầu tư công’’, ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết./.Tin liên quan
Tiêu thụ phân bón của Đạm Cà Mau tăng mạnh
Trong 9 tháng đầu năm, tiêu thụ phân bón của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Đạm Cà Mau) đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ có các đơn hàng xuất khẩu lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng GDP 2 con số: Ngành điện bước vào chu kỳ phát triển mới
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% đòi hỏi ngành điện đầu tư đồng bộ nguồn, lưới và lưu trữ với vốn lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ
Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamPhát huy nguồn lực văn hóa, tạo động lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu chuyển mạnh từ “phát triển văn hóa” sang “phát triển bằng văn hóa”; đóng góp của văn hóa phải được tính bằng chỉ tiêu, lộ trình, kế hoạch và sản phẩm.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 70-NQ/TW: Kết nối cung - cầu điện xanh, triển khai cơ chế DPPA
Chiều 17/9, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu điện xanh, thúc đẩy sản xuất xanh và triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamNgừng chạy nhiều chuyến tàu do mưa lũ đến ngày 19/9
Tối 17/9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa.
-
Kinh tế Việt NamGóp ý sửa Luật Nhà ở: Làm rõ cơ chế phát triển nhà ở cho thuê
VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng”, việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh.











