Tình trạng mất cân bằng thương mại Mỹ - Trung Quốc không thể duy trì trong dài hạn
Phát biểu tại buổi hội thảo mang chủ đề “40 năm quan hệ Mỹ-Trung Quốc” được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại Mỹ, Đại sứ Tiankai khẳng định các đội ngũ đảm nhận vấn đề thương mại của Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về vấn đề này.
Đại sứ Tiankai cho biết sẽ là một chiều và quá đơn giản khi nhìn nhận thâm hụt là thiệt hại còn thặng dư là được lợi. Thay vào đó, Mỹ và Trung Quốc nên tính đến các vấn đề như chuỗi công nghiệp, chuỗi giá trị và sự phân chia lao động mang tính quốc tế.Đàm phán về thương mại giữa hai bên đang diễn ra không thể thành công khi chỉ những quan ngại của một bên được giải quyết, Đại sứ Tiankai khẳng định.
Hội thảo “40 năm quan hệ Mỹ-Trung Quốc”, quy tụ hơn 200 đại diện các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, học thuật và truyền thông, được tổ chức nhằm thảo luận về những khúc mắc trong quan hệ trong 40 năm qua và những thách thức đón đợi hai nước ở phía trước.Mỹ và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây, khi hai bên liên tục đưa ra chính sách thuế đối đầu liên quan đến mức thuế mới sẽ áp dụng đối với những mặt hàng xuất khẩu của nhau.Washington đã công bố danh sách các mặt hàng nhập từ Trung Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu lên tới khoảng 50 tỷ USD. Bắc Kinh cũng đáp trả với một danh mục các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Mỹ như đậu nành, ô tô và máy bay hạng nhẹ sẽ chịu mức thuế nhập khẩu cao khi vào thị trường Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump hôm 5/4 còn cảnh báo sẽ nâng gấp đôi (lên 100 tỷ USD) mức thuế sẽ áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo đánh giá của trang mạng cn.reuters.com, cuộc đàm phán hồi cuối tuần qua giữa phái đoàn thương mại Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu mặc dù được đánh giá là thành công, song hai bên đều thừa nhận vẫn còn những bất đồng tương đối lớn trong một số nội dung.Trong đó, đáng chú ý là Mỹ yêu cầu Trung Quốc lập tức cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ khoảng 200 tỷ USD trước năm 2020, chấm dứt trợ giá cho mặt hàng công nghệ tiên tiến và ngừng đáp trả những biện pháp trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt đối với nước này.
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2017, nước này nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 506 tỷ USD. Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ là một phần lý do gây ra những căng thẳng gần đây. Xem thêm:>>>Trung Quốc cho chạy thử trên biển tàu sân bay đầu tiên chế tạo trong nước
>>>Trung Quốc kỳ vọng kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục giải quyết bất đồng thương mại
11:08' - 11/05/2018
Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết Mỹ hy vọng sẽ tháo gỡ được bất đồng lớn về thương mại với Trung Quốc trong các cuộc thảo luận song phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc và Việt Nam mở rộng tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới
08:15' - 11/05/2018
Ngay từ tháng 3 năm nay, Chính phủ Việt Nam đã cho phép tỉnh Quảng Ninh thí điểm triển khai nghiệp vụ du lịch tự lái xe từ Trung Quốc trực tiếp đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc sẽ không thay đổi lập trường trong đàm phán thương mại với Mỹ
13:00' - 10/05/2018
Ngày 10/5, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định lập trường của nước này trong các cuộc đàm phán thương mại song phương với Mỹ sẽ không thay đổi.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết mở cửa nền kinh tế thế giới
10:33' - 10/05/2018
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tái khẳng định cam kết xây dựng một nền kinh tế thế giới mở...
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Xung đột Trung Đông: Nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia đóng cửa
19:31' - 02/03/2026
Sau vụ tấn công bằng drone, Saudi Aramco ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu Ras Tanura công suất 550.000 thùng/ngày, khiến giá dầu diesel và dầu thô toàn cầu tăng vọt.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp dệt may, da giày có đơn hàng đến hết quý II
19:15' - 02/03/2026
Sau Tết Bính Ngọ 2026, 95-99% công nhân ngành dệt may, da giày đã trở lại làm việc, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp kín đơn hàng đến hết quý II, hướng mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD năm nay.
-
Doanh nghiệp
Hai đơn vị Petrovietnam ký kết hợp tác phát triển công nghệ và sản phẩm mới
19:14' - 02/03/2026
Ngày 2/3, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau và Viện Dầu khí Việt Nam ký MOU, thúc đẩy nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm công nghệ, hướng tới nông nghiệp xanh, bền vững.
-
Doanh nghiệp
Viettel mang 24 sản phẩm “Make in Vietnam” tới MWC 2026
19:14' - 02/03/2026
Ngày 2/3, Viettel cho biết tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam giới thiệu công nghệ tại MWC Barcelona 2026, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế công nghệ Việt trên bản đồ toàn cầu.
-
Doanh nghiệp
Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực để Việt Nam bứt phá tới ngưỡng thu nhập cao
16:27' - 02/03/2026
Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực để Việt Nam bứt phá tới ngưỡng thu nhập cao
-
Doanh nghiệp
Khu Công nghiệp Thăng Long II thiếu cát san lấp mặt bằng phát triển hạ tầng
09:58' - 02/03/2026
Khu công nghiệp Thăng Long II được thành lập từ tháng 11/2006. Trải qua gần 20 năm phát triển, Khu công nghiệp đã có 3 lần mở rộng.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Anh chuyển hướng sang châu Á vì thuế Mỹ
08:31' - 02/03/2026
Trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ ngày càng khó lường, các doanh nghiệp Anh đang dịch chuyển sang thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để tìm kiếm cơ hội mới.
-
Doanh nghiệp
“Gã khổng lồ” tài chính Nhật Bản cắt 30% nhân sự hành chính nhờ AI
05:30' - 02/03/2026
"Gã khổng lồ" tài chính Nhật Bản Mizuho có kế hoạch cắt giảm 30% trong tổng số khoảng 15.000 nhân viên hành chính trong 10 năm tới nhờ tinh gọn các công việc giấy tờ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Doanh nghiệp
OpenAI nhận 110 tỷ USD, định giá vọt lên 730 tỷ USD
08:47' - 01/03/2026
OpenAI, "cha đẻ" của ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT, đã nhận được 110 tỷ USD vốn đầu tư từ Amazon, Nvidia và SoftBank, trong một thương vụ định giá công ty này ở mức khoảng 730 tỷ USD.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng trong thời gian gần đây, khi hai bên liên tục đưa ra chính sách thuế. Ảnh minh họa: TTXVN