BNEWS Trước các lo ngại lạm phát tăng tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lạm phát gia tăng hiện nay chỉ là "tạm thời" và không phải là một vấn đề lâu dài.
Ngày 19/7, trong bối cảnh có nhiều ý kiến quan ngại tình hình giá cả leo thang hiện nay ở Mỹ có thể đe dọa đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lạm phát gia tăng hiện nay chỉ là "tạm thời" và không phải là một vấn đề lâu dài.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết một số người đã nêu quan ngại tình trạng giá cá tăng hiện nay có thể là một dấu hiệu lạm phát dai dẳng, song ông nhấn mạnh quan điểm của các chuyên gia kinh tế Nhà Trắng cũng như các số liệu đều cho thấy hầu hết các đợt tăng giá hiện nay nằm trong dự kiến và chỉ mang tính "tạm thời".
Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định Nhà Trắng vẫn "cảnh giác" đề phòng khả năng tình trạng giá cả tăng có thể kéo dài.
Cũng trong bài phát biểu, ông Biden nhấn mạnh một trong những giải pháp tốt nhất để đảm bảo nền kinh tế Mỹ phục hồi đúng hướng là Quốc hội "bật đèn xanh" kế hoạch chi tiêu khổng lồ nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo.
Ông nhấn mạnh việc chính quyền đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng chương trình nghị sự đối nội sâu rộng của ông, trong đó có việc "bơm" hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, sẽ "giảm áp lực lạm phát" thay vì khiến lạm phát gia tăng, cũng như tạo động lực cho lực lượng lao động.
Phát biểu trấn an của Tổng thống Biden được đưa ra khi các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm hơn 2,5% trong phiên giao dịch chiều 19/7 trong bối cảnh gia tăng lo ngại nguy cơ đại dịch COVID-19 tái bùng phát và tình hình lạm phát ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.
Ông Biden nhấn mạnh rằng việc tăng, giảm trên thị trường chứng khoán nằm trong dự đoán và về tổng thể nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn "khỏe mạnh".
Lạm phát của Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 10 năm qua, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên đến 5,4% trong tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 8/2008. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ liên bang (Mỹ) vẫn giữ nguyên chính sách và khẳng định sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ cho đến khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn.Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận rằng lạm phát đang tăng mạnh hơn dự đoán của FED và sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhưng một lần nữa ông bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm một khi các "nút thắt" về nguồn cung và các vấn đề tạm thời khác được giải quyết.
Sau 6 tháng kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đã đạt mức cao nhất trong gần 40 năm. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã tăng mạnh dự báo tăng trưởng năm 2021 của Mỹ lên 7%, nhờ đà phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, và giả định rằng phần lớn các kế hoạch chi cho xã hội và cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden sẽ được ban hành. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố, có tới 66% những người Mỹ được hỏi tán thành cách thức xử lý đại dịch COVID-19 của Tổng thống Biden. Cuộc khảo sát do CBS News và YouGov thực hiện cho thấy 26% người trưởng thành ở Mỹ cho rằng ông Biden đang làm "rất tốt" trong việc xử lý dịch COVID-19, trong khi 40% khác đánh giá "khá tốt". Trong khi đó, chỉ 16% số người được hỏi đánh giá việc xử lý đại dịch của ông Biden là "hơi tệ", 18% đánh giá là "rất tệ". Ông Biden cũng nhận được đánh giá cao về cách điều hành đất nước, với 58% người được hỏi ủng hộ cách điều hành của ông so với 42% người không tán thành. Mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Biden cao hơn mức trung bình các cuộc thăm dò của FiveThirtyEight ở mức 52,5% tính đến ngày 19/7./.Tin liên quan
Kinh tế Mỹ phục hồi thúc đẩy việc làm nhưng gia tăng lạm phát
Fed cho biết đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang thúc đẩy tăng trưởng việc làm, nhất là những công việc đòi hỏi ít kỹ năng, nhưng lạm phát lại đang tăng cao hơn mức trung bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.










