BNEWS Tổng giám đốc công ty giao nhận kho vận FedEx Corp của Mỹ, ông Raj Subramaniam, vừa nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu đang bước vào thời kỳ suy thoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhận định của người đứng đầu FedEx được đưa ra sau khi doanh thu quý đầu tiên của công ty trong năm tài chính (kết thúc vào ngày 31/8/2022) dự kiến chỉ đạt 23,2 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 23,59 tỷ USD của các nhà phân tích, đồng thời dự báo doanh thu cả năm của công ty cũng bị giảm.
Giá cổ phiếu cũng được điều chỉnh dự kiến là 3,44 USD cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với ước tính là 5,14USD/cổ phiếu.
Nhìn chung, sự suy giảm hoạt động kinh tế trên toàn thế giới đã khiến doanh thu của bộ phận vận chuyển hàng không FedEx Express giảm 500 triệu USD, còn doanh thu của bộ phận vận chuyển hàng hóa kiện nhỏ ở mặt đất FedEx Ground giảm 300 triệu USD trong quý I của tài khoá này.
Trong phiên giao dịch hôm 15/9, cổ phiếu của FedEx đã sụt giảm 15%. FedEx cho biết họ đang cắt giảm chi phí, bao gồm đóng cửa một số chi nhánh văn phòng, giảm giờ lao động và hợp nhất một số cơ sở phân loại hàng hóa.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, ông Raj Subramaniam, người mới đảm nhận vị trí Tổng giám đốc FedEx đầu năm nay, đã bày tỏ thất vọng với kết quả kinh doanh, nhưng khẳng định yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là tình hình kinh tế vĩ mô mà thế giới đang phải đối mặt.
Ông cho biết lượng vận chuyển toàn cầu sụt giảm khiến kết quả kinh doanh của FedEx không được như kỳ vọng, bất chấp việc công ty nhận định rằng nhu cầu sẽ tăng lên sau khi các nhà máy ở Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi dỡ bỏ phong tỏa sau đại dịch COVID-19. Ông cho biết thương vụ kinh doanh “giảm tuần qua tuần” kể từ tháng 6 vừa qua.
Theo ông Subramaniam, công việc của những đơn vị vận chuyển như FedEx là công cụ phản ánh tình hình kinh doanh của nhiều ngành khác, đặc biệt trong nền kinh tế giá trị cao.
Do đó, ông nhận định rằng khi việc kinh doanh của FedEx sụt giảm, đồng nghĩa với việc nền kinh tế thế giới cũng đang gặp khó khăn./.
Tin liên quan
"Thời khắc đen tối" của kinh tế thế giới
Theo tạp chí Tuần san châu Á số 35/2022, kinh tế toàn cầu đồng loạt hướng đến suy thoái, nhưng các nước lại không có đối sách hiệu quả, bất lực đứng nhìn kinh tế toàn cầu trượt vào thời khắc đen tối.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











