Tổng tài sản hộ gia đình Mỹ tăng mạnh nhờ giá cổ phiếu

07:15' - 08/12/2018
BNEWS Số liệu mới công bố ngày 6/12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ đã tăng thêm gần 2.100 tỷ USD trong quý III/2018.
Chứng khoán Phố Wall vọt lên những mốc kỷ lục mới. Ảnh: TTXVN phát

Số liệu mới công bố ngày 6/12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ đã tăng thêm gần 2.100 tỷ USD trong quý III, một dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của thị trường chứng khoán dường như đã hỗ trợ cho chi tiêu tiêu dùng trước khi thị trường đi xuống trong thời gian gần đây.

Báo cáo của Fed cho biết tài sản của các hộ gia đình Mỹ đã tăng lên 109.000 tỷ USD tổng cộng trong các tháng 7-9/2018, trong đó phần lớn giá trị tài sản gia tăng đến từ sự tăng giá của các cổ phiếu doanh nghiệp.

Giá trị lượng cổ phiếu doanh nghiệp mà các hộ gia đình Mỹ gián tiếp và trực tiếp nắm giữ đã tăng thêm 1.200 tỷ USD từ ba tháng 7-9/2018, trong khi giá trị bất động sản tăng thêm 245 tỷ USD.

Tuy nhiên, kể từ tháng Chín, chỉ số Standard & Poor's 500 đã sụt mất gần 10%, khi giới đầu tư lo ngại về khả năng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nguy cơ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra, cũng như triển vọng Fed tăng lãi suất thêm nhiều lần nữa.

Fed được dự đoán sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dự kiến diễn ra trong tháng này. Nếu đúng như vậy đây sẽ là đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lần thứ tư trong năm nay.

Cũng trong quý III, nợ hộ gia đình của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn so với mức tăng 2,9% ghi nhận hồi quý II.

Ngày 6/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde nhận định rằng kinh tế Mỹ sẽ không suy giảm trong ngắn hạn, bất chấp một số bất ổn và biến động của thị trường.

Đánh giá này được đưa ra giữa bối cảnh chứng khoán Phố Wall có lúc giảm hơn 3% trong phiên 6/12 do tác động của vụ bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Meng Wanzhou của Huawei tại Canada.

Theo bà Lagarde, có những lo ngại về triển vọng tăng trưởng, song mối lo này có phần bị đẩy lên quá mức.

Về tác động của cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc, bà Lagarde nhận định nếu hai bên "đình chiến" vào thời điểm hiện nay, tác động sẽ ở mức tối thiểu.

IMF tính toán rằng sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tác động mạnh tới thương mại và làm kinh tế toàn cầu giảm tốc.

Trước đó, ngày 5/12, bà Lagarde cảnh báo những quốc gia theo chủ nghĩa đơn phương và không thích ứng với tình hình kinh tế mới có nguy cơ đối mặt với tương lai "u ám".

Đây cũng là lời kêu gọi mà người đứng đầu IMF một lần nữa gửi tới các chính phủ, nhất là Mỹ, nhằm đẩy lùi chủ nghĩa bảo hộ và xu thế đối đầu trên thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục